Phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ

Phát hiện nhiều loài thực, động vật nằm trong Sách đỏ
TP - Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị ngày 3/3 cho hay, đã thống kê được 4 ngành thực vật (dương xỉ, thông đất, ngành thông, ngành thực vật hạt kín) trong đó có 24 loài ghi trong Sách đỏ...

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị qua hợp tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học rừng ở Quảng Trị, mới đây Viện Sinh thái - Tài nguyên sinh vật và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Thuỵ Điển, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm môi trường lâm sinh nhiệt đới... đã thống kê được 4 ngành thực vật (dương xỉ, thông đất, ngành thông, ngành thực vật hạt kín) trong đó có 24 loài ghi trong Sách đỏ. Về động vật, thú có 29 loài; chim có 22 loài; cá có 2 loài; bò sát lưỡng cư có 18 loài được ghi trong Sách đỏ.

Được biết, Quảng Trị là 1 trong 5 tỉnh thành ( Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng,Quảng Nam, Kon Tum) nằm trong chương trình sinh thái Trung Trường Sơn, là 1 trong 230 vùng sinh thái toàn cầu, 1 trong 63 vùng chim có nhiều loài quý hiếm và đặc hữu cần được bảo vệ.

Hiện Quảng Trị đã xây dựng được 3 khu rừng đặc dụng với diện tích 71.406 ha.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.