Phát hiện sâu ngài ăn ốc sên

Phát hiện sâu ngài ăn ốc sên
Các nhà khoa học phát hiện một loài sâu ngài rất nhỏ tại Hawaii biết giăng mạng bắt ốc sên. Sau khi bắt được, con sâu này ăn từ nắp vỏ sên và cứ thế ăn hết sạch con sên.

Trước đó các nhà khoa học chưa bao giờ phát hiện thấy sâu ngài ăn ốc sên. Nhóm khoa học gia muốn biết tại sao loài sâu lạ này lại chỉ sống ở Hawaii.

2 nhà khoa học Daniel Rubinoff và William Haines thuộc đại học Hawaii viết: "Sâu ngài và ốc sên sống trên cạn vẫn cùng tồn tại ở nhiều nơi trên khắp các châu lục, nhưng chỉ ở Hawaii mới có sâu ngài bắt ốc sên để ăn".

Loài sâu ngài mới phát hiện này có tên khoa học là Hyposmocoma molluscivora, đây là loài đầu tiên được phát hiện biết dùng mạng tơ để làm tê liệt đối thủ.

TS Rubinoff và Haines viết: "Mặc dù tất cả các loài sâu ngài đều có tuyến tơ, nhưng loài sâu ăn thịt này đặc biệt dùng tơ theo kiểu mạng nhện để bắt và trói đối thủ".

Khi gặp một con sên phù hợp, con sâu này sẽ phóng tơ để trói chiếc vỏ sên vào chiếc lá mà nó đang đậu.

Sau đó con sâu sẽ dồn cho con sên đến sát đuôi vỏ ốc, khi đó con sên không còn trốn được nữa.

MỚI - NÓNG