Phẫu thuật nội soi ca teo thực quản thành công

Phẫu thuật nội soi ca teo thực quản thành công
TP - Ngày 23/10, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công ca teo thực quản đầu tiên.

Cháu bé là B.V.Q, hai mươi ngày tuổi, ở Hà Nam, nặng 2,3 kg, nhập viện trong tình trạng bị viêm phổi nặng. Kết quả chụp X - quang cho thấy, dịch a- xít từ dạ dày trào lên qua thực quản, phổi nên cháu bị viêm phổi. Nguyên nhân của tình trạng này là do thực quản bị teo.

Qua hai ngày điều trị ổn định, cháu đã được phẫu thuật cắt đường rò giữa phế quản và thực quản, nối hai đầu thực quản tạo sự lưu thông. Sau bốn ngày phẫu thuật, đến nay cháu bé đã hết viêm phổi, tự thở, ăn qua đường xông.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhi bị teo thực quản bẩm sinh. Tuy nhiên, từ năm 1987 mới có trường hợp bị teo thực quản đầu tiên được cứu sống bằng phẫu thuật mổ mở.

Hiện trên thế giới mới chỉ có sáu trung tâm thực hiện được kỹ thuật nội soi điều trị teo thực quản. Đây cũng là lần đầu tiên ở nước ta  thực hiện thành công kỹ thuật này. 

MỚI - NÓNG