Robot mang hành lý

Robot mang hành lý
Một robot mang hành lý tên gọi RoboPorter được sử dụng ở sân bay Kita Kyushu (Tây Nam Nhật Bản). Robot này cao 120cm, có một màn hình hiển thị, có thể nói chuyện và mang hành lý khối lượng 50 kg.
Robot mang hành lý ảnh 1
Một hành khách đang được RoboPorter giúp mang hành lý

Để sử dụng robot, hành khách chỉ việc đến trước robot, yêu cầu địa điểm cần di chuyển hành lý (bằng giọng nói).

Nếu cần thay đổi, người dùng có thể điều chỉnh trên màn hình cảm ứng.

Trên màn hình này cũng xuất hiện hình ảnh ảo và các thông tin khác cung cấp cho hành khách.

Sau khi cung cấp thông tin, robot sẽ mang hành lý, đồng thời chỉ đường cho khách tới các địa điểm theo yêu cầu.

RoboPorter là sản phẩm của Cty Yaskawa Electric (Nhật Bản), di chuyển trên các bánh xe, phía trước có gắn một camera để xác định đường đi. Ngoài ra xung quanh robot còn có gắn các cảm biến siêu âm để tránh vật cản và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Theo Trường Thịnh
Tuổi trẻ/Digital World Tokyo

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.