Sao Chổi Holmes phình to hơn cả Mặt trời

Sao Chổi Holmes phình to hơn cả Mặt trời
TP - Theo các nhà thiên văn học, sao Chổi Holmes đang chu du trên quỹ đạo của mình thì đột nhiên bùng nổ (có thể do va phải một thiên thạch). Vụ nổ mạnh đến nỗi độ sáng của Sao Chổi lập tức tăng vọt lên 400.000 lần, sau đó lên cả triệu lần.
Sao Chổi Holmes phình to hơn cả Mặt trời ảnh 1 Sao Chổi Holmes phình to hơn cả Mặt trời ảnh 2
Sao Chổi Holmes sau khi bùng nổ Và Mặt trời

Sao Chổi này có thể được nhìn thấy từ toàn bộ bán cầu bắc của quả đất. Và dường như nó đang tiếp tục phình to nữa.

Giờ đây, nó là một quả cầu khí loãng có đường kính tới 1,4 triệu km, tức là lớn hơn cả Mặt trời (đường kính 1,392 triệu km).

Người ta cho rằng vụ nổ Sao Chổi này không nguy hiểm gì cho Trái đất vì bắt đầu từ ngày 6/11/2007, nó bước vào chu kỳ đi xa khỏi chúng ta.

MỚI - NÓNG