Sẽ có trung tâm dự báo quốc gia về động đất, sóng thần

Sẽ có trung tâm dự báo quốc gia về động đất, sóng thần
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đảm nhận thêm lĩnh vực động đất và sóng thần. Theo đó, cơ quan này có thể là trung tâm quốc gia về cảnh báo thảm họa và thiên tai.
Sẽ có trung tâm dự báo quốc gia về động đất, sóng thần ảnh 1

Đây là nội dung được các đại biểu thống nhất trong buổi làm việc ngày 19/7 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học và Công nghệ VN về tổ chức phòng chống động đất và sóng thần.

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sẽ được đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật và chuyên gia để chịu trách nhiệm về các lĩnh vực như: cháy rừng, lũ lụt, bão, động đất, sóng thần, trượt lở đất... và Bộ TN-MT sẽ là cơ quan quản lý Nhà nước.

Sắp tới, Bộ TN-MT sẽ trình Chính phủ xem xét việc thành lập một trung tâm dự báo quốc gia về động đất, sóng thần và thảm họa. Cho tới nay, các vấn đề thiên tai, lũ lụt, cháy rừng ở nước ta chưa có cơ quan chịu trách nhiệm chung.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.