Sự sống xuất hiện trước khi có khí oxi

Sự sống xuất hiện trước khi có khí oxi
TPO - Sự sống đã tồn tại dưới lòng đại dương khoảng 200 triệu năm trước khi không khí trên Trái đất trở nên thích hợp cho sự hô hấp, một nghiên cứu mới đây cho hay.

Trong suốt Liên đại thái cổ, toàn bộ Trái đất ngập tràn khí mêtan, ammoniac và các loại khí độc hại. Với điều kiện đó, không thể có bất kì sinh vật nào tồn tại được. Tuy vậy các loài vi khuẩn vẫn sinh tồn dưới lòng đại dương.

Kết luận trên được đưa ra bởi các nhà khoa học tại đại học Rutgers, New Jersey (Mỹ) sau khi nghiên cứu các mẫu đất đá và hóa thạch tại Nam Phi có niên đại khoảng 3 tỉ năm. Họ đã tìm thấy các vòng tròn nitơ – dấu vết của phương thức mà các loài sinh vật sử dụng khí nitơ để tạo nên các phân tử hữu cơ phức tạp. Các vòng tròn này được các nhà khoa học gọi là “dấu vân tay’ của sự sống.

Tiến sĩ Linda Godfrey và Paul Falkowski thuộc nhóm nghiên cứu cho rằng sự sống đã tồn tại như vậy từ 2,5 tỉ năm trước, tức là khoảng 200 triệu năm trước khi khí oxi bắt đầu có trong khí quyển.

Dung Nguyễn – Cường Cao
Theo Dailymail

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.