Sự thật về người xây kim tự tháp Ai Cập

Sự thật về người xây kim tự tháp Ai Cập
TPO - Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa chứng minh rằng, những người có công xây dựng kim tự tháp vĩ đại là những công nhân tự do, chứ không phải tầng lớp nô lệ như bấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng.
Sự thật về người xây kim tự tháp Ai Cập ảnh 1
Một số bằng chứng chứng thu được từ các mộ. Ảnh : AP

Ông Zahi Hawass - người đứng đầu Hội đồng Di tích cổ Ai Cập cho biết, ông và nhóm các giáo sư khảo cổ đã phát hiện ra hàng loạt những ngôi mộ - nơi yên nghỉ của những người xây dựng kim tự tháp.

“Những ngôi mộ này được xây bên cạnh kim tự tháp của nhà vua. Điều này cho thấy, họ là những người lao động được trả lương, chứ chắc chắn không phải là nô lệ”.

“Nếu họ là nô lệ, họ sẽ không thể xây mộ mình cạnh lăng mộ nhà vua”, ông Hawass nói.

Ông cũng cho biết thêm, những ngôi mộ này có từ triều đại thứ 4 của Ai Cập, tức khoảng từ năm 2575 đén năm 2467 trước Công nguyên.

Bên cạnh đó, các bằng chứng thu được tại hiện trường khai quật cho thấy, những nông dân ở vùng sa mạc và cao nguyên Ai Cập đã gửi 21 con trâu và 23 con cừu mỗi ngày để “bồi dưỡng” cho gần 10.000 công nhân xây kim tự tháp.

Mộ của các công nhân được phát hiện lần đầu vào năm 1990.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG