Tạm biệt “mắt thủy tinh”

Tạm biệt “mắt thủy tinh”
TPCN - Laser Excimer là phương pháp chữa cận thị hiện đại nhất đang được áp dụng tại nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới, giúp những người bị cận thị thoải mái hơn trong sinh hoạt.
Tạm biệt “mắt thủy tinh” ảnh 1

Hai mươi mốt tuổi, mắt đeo kính cận gọng nâu, trông Đỗ Thị Bích Hạnh (số nhà 23, tổ 9A, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đúng là cô gái hiện đại và đầy tự tin.

Ấy vậy nhưng khi nói chuyện mới hay, cô nhân viên tiếp thị này lại không tự tin lắm khi sở hữu chiếc kính trên gương mặt vì nó khiến Hạnh gặp nhiều rắc rối.

Nỗi niềm người “bốn mắt”

Có kính rồi, mọi cái nhìn rõ ràng hơn. Nhưng cũng từ đó, Hạnh gặp không ít phiền toái. Sợ nhất là những ngày mưa, Hạnh bảo tôi như vậy. Trời mưa, mọi người cứ phóng xe ầm ầm để nhanh về tới nhà, chỉ có những người đeo kính cận như Hạnh mới phải lò dò ngoài đường, không thể phóng nhanh nếu không muốn gặp phải tai nạn.

Mưa xối xả khiến Hạnh không thể gạt kịp nước trên cặp mắt kính, mắt cứ nhoè đi, lại còn lái xe máy nữa, mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Cuộc sống càng bất tiện hơn khi cả hai mắt của Hạnh đã cận tới 5,5 đi-ốp.

Muốn chơi một môn thể thao nào đó như cầu lông, bóng bàn cũng bị hạn chế vì chơi một lát, mồ hôi toát ra, mờ hết mắt kính và… đánh trượt mục tiêu.

Cũng nhìn đời qua cặp kính cận như Hạnh, nhưng Trúc Phương - sinh viên khoa Văn, trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định (Quy Nhơn, Bình Định) lại sở hữu cặp mắt cận tới 17 đi-ốp.

Bọn bạn vẫn đùa gọi cô là “Mắt thuỷ tinh”. Phương sợ nhất bị ai đó giấu đi chiếc kính, vì như thế cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cận quá nặng, khiến Phương mất tự tin khi giao tiếp với mọi người.

Và Phương chỉ có gắn bó với duy nhất môn thể dục thẩm mỹ mặc dù rất yêu các môn thể thao khác. Thể dục thẩm mỹ không đòi hỏi nhanh mắt nên chỉ cần vài lần tập là Phương thuộc lòng bài tập, chẳng cần đeo kính khi tập nữa.

Ước mong từ nhỏ của Hoàng Minh Lâm, chàng trai đất cảng Hải Phòng là được trở thành chiến sĩ cảnh sát. Nhưng, điều đó đã trở thành xa vời khi cậu biết mình bị cận thị, không đủ tiêu chuẩn của một chiến sĩ trinh sát cần một cặp mắt tinh tường trong khi làm nhiệm vụ...

Tạm biệt “Mắt thuỷ tinh”

Nghe nói đến chuyện Việt Nam đã có thể phẫu thuật chữa cận thị bằng laser nhưng Hạnh và gia đình vẫn băn khoăn không biết có nên nhờ sự can thiệp của y học để chia tay cặp kính cận hay không.

Với chi phí mổ là 4,5 triệu đồng/mắt, rẻ hơn các nước khác nên có khá đông bệnh nhân người nước ngoài (Đức, Nhật, Anh) đi du lịch Việt Nam và tới bệnh viện Mắt TW phẫu thuật.

Hiện nay giá thành mổ chữa cận thị tại Singapore là 4000USD/2 mắt, tại Nhật Bản là 5000 USD/2 mắt, Thái Lan 2000-2500 USD/2 mắt.

Chỉ đến khi, Toàn - cậu em họ cũng là nạn nhân của bệnh cận thị trở về từ BV Mắt TW với chỉ số mắt sau phẫu thuật là 10/10, tương đương khi đeo kính cận thị, Hạnh mới quyết tâm đăng ký phẫu thuật.

Ngày 27/12, Hạnh bước vào bệnh viện với tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Lần đầu tiên vào phòng phẫu thuật nên tâm trạng Hạnh không tốt lắm khiến bác sĩ phẫu thuật động viên mãi mà mắt Hạnh vẫn đảo và chớp liên hồi khi cuộc mổ bắt đầu.

Mọi động tác của bác sĩ phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, chính xác. Ca mổ không căng thẳng như Hạnh nghĩ vì cô hoàn toàn tỉnh táo trong lúc phẫu thuật.

Trước đó, bác sĩ đã tra thuốc tê vào mắt nên Hạnh cũng không cảm thấy đau. Thời gian để tia laser bắn vào mắt triệt tiêu độ cận thị chỉ khoảng trên dưới 30 giây/mắt.

Chưa đầy 20 phút Hạnh đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Kết thúc ca mổ thành công, chia tay không hẹn ngày gặp lại cặp kính cận thị đã đeo đẳng bên cô suốt 6 năm trời.

Mùa hè năm trước, Trúc Phương ra Hà Nội với hy vọng sẽ có thể nhìn mọi vật bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải nhìn qua đôi “đít chai” dày cộp nữa.

Do cận quá nặng, giác mạc mỏng nên mặc dù đã phẫu thuật nhưng hiện nay hai mắt của Phương vẫn là 2,5 đi-ốp. Đây cũng là một nhược điểm của phương pháp Laser Excimer.

Chuẩn bị trở thành cô giáo dạy văn, giờ đây Phương cảm thấy tự tin hơn khi có thể nhìn mọi vật một cách rõ ràng mà không cần nhờ tới chiếc kính cận.

Thạc sĩ Cung Hồng Sơn - Phó trưởng khoa đáy mắt (BV Mắt TƯ), người trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật chữa cận thị bằng phương pháp Laser Excimer cho biết, Laser Excimer có thể điều trị cho bệnh nhân cận thị từ 1 đi-ốp đến 20 đi-ốp.

Tuy nhiên chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới được chỉ định phẫu thuật. Đồng thời bệnh nhân phải có tật khúc xạ ổn định (ít nhất trong 6 tháng gần khi phẫu thuật nhất không tăng số kính).

Đối với những bệnh nhân đang có các bệnh cấp hoặc mãn tính tại mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, glôcôm, giác mạc hình nón… hoặc các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, bệnh ác tính, người đang có thai hoặc cho con bú đều không được phẫu thuật chữa cận thị bằng Laser Excimer.

Ưu điểm của phương pháp này là chính xác, an toàn, kết quả sau mổ ổn định và có thể điều trị được những bệnh nhân cận thị nặng. Khi phẫu thuật chỉ cần tra thuốc tê tại chỗ, thời gian phẫu thuật từ 7-10 phút/mắt. thời gian Laser Excimer tác động lên giác mạc khoảng 20-40 giây.

Sau mổ, bệnh nhân chỉ ở lại bệnh viện 1 đến 2 giờ đồng hồ. Đáng chú ý là bệnh nhân không cảm thấy đau trong và sau mổ.

Tuy nhiên bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh nhân không được dụi tay vào mắt 2 ngày sau mổ (phải đeo kính để bảo vệ mắt) để tránh nhăn vạt giác mạc.

Nếu không may dụi tay vào mắt, bệnh nhân cần quay lại bệnh viện để bác sĩ bắn tia laser vuốt lại vạt giác mạc cho phẳng. Đối với những bệnh nhân cận thị nặng (từ 6 đi-ốp trở lên) cần đến khám tại khoa Đáy mắt để phát hiện sớm một số bệnh của mắt (thoái hoá võng mạc chu biên, điều trị dự phòng bong võng mạc khi cần thiết).

Thông thường sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ khám lại 1 ngày sau mổ, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau mổ.

Hiện nay, BV Mắt TW đã phẫu thuật cho hơn 7000 bệnh nhân bị cận thị. Do thời gian sau phẫu thuật khoảng 1 tuần bệnh nhân cần hạn chế đọc sách, xem tivi, dùng vi tính nên phần lớn các bạn trẻ đến mổ mắt vào những đợt nghỉ hè, hoặc trước Tết Nguyên đán, khi các kỳ thi đã xong. Bác sĩ Sơn cho hay, mỗi tháng trung bình bệnh viện phẫu thuật cận thị cho khoảng 150 đến 200 bệnh nhân.

Laser Excimer là phương pháp chữa cận thị hiện đại nhất đang được áp dụng tại nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Nhờ có phương pháp phẫu thuật này cuộc sống của những người không may bị cận thị sẽ thoải mái hơn trong sinh hoạt hàng ngày...

MỚI - NÓNG