VNPT trình diễn công nghệ nổi bật

Tăng tốc phát triển CNTT: Cần gỡ những nút thắt

Tăng tốc phát triển CNTT: Cần gỡ những nút thắt
TP - Để thực hiện đề án Tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về viễn thông và công nghiệp công nghệ thông tin đang chờ Chính phủ phê duyệt, cần tháo gỡ nhiều nút thắt.

Quan chức Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) nói như vậy tại Diễn đàn Công nghệ Thông tin thế giới (WITFOR), đang diễn ra tại Hà Nội.

Tăng tốc phát triển CNTT: Cần gỡ những nút thắt ảnh 1
Gian giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin của doanh nghiệp tham gia diễn đàn WITFOR. Ảnh: Hồng Vĩnh

Nút thắt đầu tiên cần được tháo gỡ, theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, là phát triển nhanh hạ tầng băng thông rộng. Nút thắt thứ hai là ứng dụng CNTT trong tổ chức Chính phủ để sự điều hành của Chính phủ từ trung ương tới cơ sở suôn sẻ nhất, giải quyết công việc cho dân được nhiều nhất.

Để chuẩn bị cho việc tăng tốc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho rằng, phải tích cực đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho phát triển chính phủ điện tử, bắt đầu tư công dân điện tử. Từ đó, tiến tới đào tạo đội ngũ kỹ sư CNTT hùng hậu, cơ sở quan trọng để CNTT trở ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Yếu tố cuối cùng để thực hiện mục tiêu trên, theo Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, là Việt Nam mở cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp trên thế giới cùng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển.

Thông qua đó, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, tổ chức thị trường trên thế giới để làm chủ thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

Thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, 25 phần trăm dân số Việt Nam sử dụng Internet. Lưu lượng kết nối internet đã tăng 27 lần so với năm 2004. Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên thế giới về số lượng người sử dụng internet, thứ sáu châu Á về tốc độ phát triển internet.

VNPT trình diễn công nghệ nổi bật

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), nhà tài trợ chính cho WITFOR với tổng số tiền lên đến 100.000 USD, phô diễn sức mạnh bên lề WITFOR.

Phần trình diễn của VNPT gồm giới thiệu năng lực mạng lưới, trong đó có mạng đường trục và các dịch vụ thoại, kênh, vệ tinh, truyền hình hội nghị, giá trị gia tăng trên mạng di động của Vinaphone và MobiFone.

VNPT còn giới thiệu phần mềm quản lý hệ thống thông tin nhà trường VNPT School của VNPT Thanh Hóa được triển khai rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhằm góp phần chuyên nghiệp hóa quá trình tác nghiệp, điều hành, quản lý hệ thống thông tin nhà trường và đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa nhà trường và xã hội.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).