Tàu vũ trụ Thần Châu 9 trở về Trái Đất

Tàu vũ trụ Thần Châu 9 trở về Trái Đất
TPO – Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 của Trung Quốc, ngày 29-6, đã trở về Trái Đất, hoàn thành sứ mệnh trên không gian sau 13 ngày làm việc.

> Tàu vũ trụ Thần Châu 9 lắp ghép thành công

Ba phi hành gia Trung Quốc vừa trở về trái đất an toàn vào sáng 29-6
Ba phi hành gia Trung Quốc vừa trở về trái đất an toàn vào sáng 29-6.

Theo các nguồn tin, Thần Châu 9 hạ cánh xuống khu vực Nội Mông vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 29-6 (giờ địa phương).

Thần Châu 9 là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc được phóng vào không gian hôm 16-6.

Phi hành đoàn của Thần Châu 9 gồm ba người, trong đó có một nữ phi hành gia. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc đưa nữ phi hành gia vào vũ trụ.

Trong ngày 24-6, Thần Châu 9 đã lắp ghép thành công với Mô-đun của trạm không gian Thiên Cung 1 bằng phương pháp thủ công.

Sau 13 ngày hoàn thành sứ mệnh trên Trạm không gian Thiên Cung 1, ngày 29-6, phi hành đoàn của Thần Châu 9 đã trở về Trái Đất an toàn. Đây được đánh giá là một thành công lớn trong việc đột phá kỹ thuật của chương trình không gian Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã ca ngợi thành tựu này của cơ quan không gian vũ trụ là một “thành công rất hoàn hảo”.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG