Thanh xuân sinh trưởng tố - Thuốc hồi xuân mới?

Thanh xuân sinh trưởng tố - Thuốc hồi xuân mới?
Sản phẩm này được sản xuất tại một số nước tiên tiến đang gây sự chú ý rất lớn cho những ai quan tâm đến cuộc chiến chống lão hóa ở con người.

Tại hội thảo khoa học lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam ngày 11/12 vừa qua về sản phẩm Thanh xuân sinh trưởng tố, TS Lương Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Lão khoa, BV Bạch Mai, đề nghị cần thận trọng khi đưa vào sử dụng với mục đích kéo lại tuổi thanh xuân, nhất là khi sản phẩm chưa có ở Việt Nam và chưa được phép của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Nhưng, đúng như nhận xét của GS.VS Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA), sản phẩm Thanh xuân sinh trưởng tố mang tên Human Growth Hormone (HGH) là bằng chứng cho thấy bước tiến mới rất có ý nghĩa về khoa học trong việc tìm phương cách kéo dài tuổi thanh xuân cho con người.

Bàn về công nghệ chống lão hóa ở Trung Quốc tại hội thảo ở Hà Nội có sự tham gia của hàng chục nhà khoa học. GS.TS Y khoa Trung Quốc, Khang Lập Tân, cho biết, có thể cần thêm thời gian để hoàn thiện, song “HGH cho phép chúng ta hy vọng kéo dài tuổi thọ con người thêm 40-50 năm, tức có thể thọ trung bình đến 120 năm”.

Ngay sau khi Cục Quản lý Thuốc&Thực phẩm Mỹ (FDA), một trong những cơ quan khó tính nhất thế giới trong việc phê duyệt các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm, chính thức cấp phép cho một doanh nghiệp Mỹ sản xuất HGH từ ngày 8/8/1996, người Trung Quốc ráo riết vào cuộc. Từ HGH, các xưởng sản xuất thuốc Trung Quốc chạy theo quan điểm chế tác mới, chế tác thuốc cho người khi chưa bị bệnh.

Không hiểu bằng cách nào, năm 2000, người Trung Quốc tuyên bố bắt đầu sản xuất được HGH. Từ năm 2002 đến nay, lượng sản phẩm do một cơ sở duy nhất của Trung Quốc làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó dù giá rất đắt.

Năm 2002- 2003, Trung Quốc tự sản xuất được 50.000 liều, tương đương với từng ấy người được điều trị. Riêng năm 2004, số liều HGH tăng gấp đôi, tức 100.000 liều. Và năm 2005, tuy chưa có thống kê chính thức, số liều sản xuất và tiêu thụ tại nước này cũng là dãy số sáu chữ số.

Mỗi liều điều trị kéo dài 2-6 tháng tùy lứa tuổi, kể từ 25 tuổi trở đi, và giá chắc chắn không phải cho người nghèo: 2.000 - 20.000USD. Chi phí đó vẫn chưa là gì nếu biết sản phẩm của Mỹ cho một đợt điều trị là 10.000 – 50.000 USD. Nếu là của Thụy Sỹ sản xuất, chi phí kinh hơn, 40.000 – 100.000USD/liều.

Người nghèo càng không dám mơ nếu biết, dòng sản phẩm HGH với trình độ công nghệ hiện nay chỉ có tác dụng trong vòng 3- 5 năm. Muốn tiếp tục “hồi xuân”, không còn cách nào khác là phải dùng tiếp mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy HGH gây nghiện.

Chính vì rẻ hơn và chất lượng không thua mấy, HGH của Trung Quốc được tiêu thụ ở khá nhiều nước trong đó có Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, v.v... Việc tự sản xuất được HGH cho thấy trình độ công nghệ sinh học của Trung Quốc tiến rất nhanh nếu biết HGH được tạo ra từ 191 loại acid amin khác nhau.

Cải lão hoàn đồng?

Lạc quan với Thanh xuân sinh trưởng tố, TS Ronald Klatz, Viện trưởng Viện Y học chống lão hóa Mỹ và là tác giả cuốn sách bán rất chạy “Tăng trưởng, Trẻ trung với HGH” (Growth, Young With HGH), cam đoan, khoảng 50 năm nữa nếu HGH được chế tạo với giá thành rẻ hơn và hiệu quả hơn, một người ở độ tuổi 105 sẽ nom chỉ như 65 và người 65 tuổi lúc ấy sẽ chỉ “già” bằng một người 35 tuổi hiện nay.

HGH thực chất là bắt chước một loại hormone tự nhiên có tên tương tự trong cơ thể con người do tuyến yên tạo ra. Lượng HGH sinh ra nhiều nhất là ở trẻ em và tuổi trưởng thành.

Lượng phân tiết HGH hàng ngày ở tuổi 20 là 500ml và thời điểm phân tiết dịch HGH lớn nhất trong ngày là trước lúc đi ngủ. Tuy nhiên, từ 21-31 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu giảm lượng HGH ở mức từ 1-15%. Đến 60 tuổi, lượng HGH tiết ra hàng ngày chỉ còn 200ml. Tuổi 80, con số đó chỉ còn nhỏ giọt 25ml/ngày.

Vấn đề là ở chỗ, HGH liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa như giảm độ săn chắc cơ bắp, tích tụ mỡ trong cơ thể, suy giảm các mạch lạc thận tạng, can (gan) tạng, tùy tạng, cùng với sự co rút các đoạn xương, v.v...

Và một nghịch lý đang xuất hiện là cùng với tuổi thọ ngày càng tăng, chế độ dinh dưỡng ngày càng tốt, sức đề kháng bệnh tật của con người ngày càng giảm. Tuyến yên, nơi sản sinh HGH, cũng có dấu hiệu suy giảm nhanh.

Một trong những nguyên nhân của sự kỳ quặc đó, theo một nhà dinh dưỡng, là do thức ăn ở thời hiện đại được chế biến quá cầu kỳ dẫn đến làm suy giảm các nguyên tố vi lượng. Tuổi 12, tuyến yên giờ đây bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Đến 40 tuổi, tuyến yên chỉ còn kích thước hạt đỗ. Và đến tuổi 60 hầu như không còn quan sát được tuyến yên nữa.

Tin đến đâu

Việc bổ sung HGH vào cơ chế chính là hỗ trợ cho tuyến yên bị lão hóa và giúp cơ thể tái tạo nhiều tế bào kháng thể mới. Một số người Việt Nam vừa nâng cao thể lực bằng HGH nhưng rất tiếc các quan chức đó không đồng ý cho đăng báo mặc dù họ thừa nhận sẽ tích tiền để “đến hẹn lại…  sang Trung Quốc” do Việt Nam chưa có.

Chị Lương Ngọc Vinh 36 tuổi quê Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khoe sau khi sinh con năm 2000, chị dùng một liệu trình HGH của Trung Quốc hết 3000USD trong vòng hai tháng và từ đó đến nay chị là chủ của hai doanh nghiệp lớn ở Bắc Kinh.

Lần này sang Việt Nam định làm việc lâu dài, để thích nghi với phong thổ phương Nam khác hẳn, chị chi 4.000 USD để điều trị liệu trình thứ hai và bảo bây giờ ăn ngủ ở Hà Nội như ở nhà, việc chạy phăm phăm. Một người Trung Quốc nữa tên là Lương Ngọc Dung, 48 tuổi, cũng khoe đã dùng HGH.

Hai người đàn bà này ai nom thấy cũng bảo trẻ hơn so với tuổi, song điều đó không thể đồng nghĩa với việc rủ nhau đi dùng bừa. Chính các chuyên gia Trung Quốc luôn nhấn mạnh đây là thuốc dùng theo chỉ định của bác sỹ chứ không bao giờ bán tự do ngoài quầy dược.

Đời sống Việt Nam còn nghèo song nhu cầu không nhỏ. Nên chăng Bộ Y tế sớm xem xét và cấp phép cho lưu hành sản phẩm này. Và các nhà khoa học Việt Nam có lẽ cũng phải tính đến chuyện vào cuộc dẫu biết trình độ công nghệ sinh học của ta còn quá xa so với thế giới và bản thân việc sử dụng hormone nói chung cũng như HGH nói riêng vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng những cái gọi là mặt trái. 

MỚI - NÓNG