Thiết bị chống nói lắp

Thiết bị chống nói lắp
Các bác sĩ tại Greater Manchester (Anh) vừa đưa vào sử dụng một loại thiết bị có thể giúp trị chứng nói lắp. SpeechEasy, được thiết kế vừa lỗ tai người sử dụng, là thiết bị do các chuyên gia tại Đại học Đông Carolina (Mỹ) nghiên cứu chế tạo.

Khi người bệnh đeo thiết bị này và nói chuyện, nó sẽ phát ra tiếng dội của chính họ với khoảng dừng 60 - 100 phần nghìn giây và ở âm độ cao hơn.

Hiệu ứng trên sẽ khiến não người nói lắp phát ra suy nghĩ rằng có một người cùng phát âm với họ, giúp ngăn tình trạng nói lắp.

Các cuộc khảo sát tại Anh, Mỹ cho thấy một số bệnh nhân đã có thể khôi phục khả năng nói bình thường với thiết bị trên.

Theo T.M
Thanh niên

MỚI - NÓNG