“Tiến sĩ ozôn” giúp dân chống dịch lở mồm long móng

“Tiến sĩ ozôn” giúp dân chống dịch lở mồm long móng
TP - Dịch lở mồm long móng đang lan rộng ra 17 tỉnh trong cả nước, trong đó Lâm Đồng bị thiệt hại nặng nhất. TS Nguyễn Văn Khải  (được mệnh danh là ông già ozôn) đã có mặt tại “điểm nóng” này, giúp người nông dân qua cơn bĩ cực.
“Tiến sĩ ozôn” giúp dân chống dịch lở mồm long móng ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải chế nước ozon giúp người dân phòng chống dịch lở mồm long móng

Theo lời đề nghị của một số nông dân, từ ngày 4/5, TS  Khải đã mang chiếc máy sản xuất nước ozôn từ Hà Nội vào Lâm Đồng để giúp phòng chống dịch lở mồm long móng.

Đàn bò của gia đình anh Phạm Hồng Sơn ở phường 7 (Đà Lạt) có 67 con thì 15 con nhiễm bệnh… TS Khải phun nước ozôn vào miệng và chân những con bò đang bị bệnh, chừng 7-8 giờ đồng hồ sau, các vết thương khô dần...

Rời Đà Lạt, ông già ozôn với mái tóc bạc trắng lặn lội vào chốn rừng sâu heo hút của huyện Lạc Dương để chữa bệnh cho đàn bò của anh Vương Đình Chu (Đạ Nghịt), chị Mai (Suối Cạn)…

Chỉ sau 2-3 ngày, những con bò bệnh được chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng nước ozôn. Danh sách các hộ nông dân cần được giúp đỡ ngày một dài thêm nên chiếc máy sản xuất nước ozôn làm việc hết công suất mà cũng không đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo TS Khải, nguyên nhân chính xảy ra dịch bệnh là chuồng trại mất vệ sinh: Nông dân Lâm Đồng có thói quen bỏ cỏ khô, rơm rạ vào chuồng, hòa trộn với phân khiến chuồng lúc nào cũng đầy ứ phân và rác. Khiến gia súc dễ bị lở mồm long móng, tiêu chảy, lở loét…

Ông khuyến cáo chuồng trại phải được thiết kế thật thoáng để ánh sáng mặt trời chiếu vào, tránh tình trạng ẩm thấp; nền phải được xây xi măng, có độ dốc để thuận lợi cho việc rửa chuồng trại hàng ngày.   

Đến nay nhiều nước trên thế giới sử dụng nước ozôn ngay từ công đoạn gieo hạt, cấy mô để tăng năng suất các loại  rau từ 25-28%, củ 30% ; phòng chống hiệu quả nhiều loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm…

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.