Tìm thấy hồ trên vệ tinh của sao Thổ

Tìm thấy hồ trên vệ tinh của sao Thổ
Ngoài mưa methane và những cồn cát pha lê trắng, vệ tinh Titan của sao Thổ còn có rất nhiều hồ. Những cái hồ có thể chứa methane, pha trộn một ít ethane.

Và đây có lẽ là nguồn gốc tạo nên loại sương khói bí ẩn trong bầu khí quyển của thiên thể lạnh lẽo này.

"Giờ đây chúng ta đã chứng kiến một khu vực khác ngoài trái đất có tồn tại hồ", Steve Wall, phó trưởng nhóm radar tại Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở California, cho biết.

Những cái hồ này được nhìn thấy trên các bức ảnh radar ở vùng vĩ độ cao của Titan, do phi thuyền Cassini-Huygens chụp được trong chuyến bay ngang qua tuần vừa rồi.

Bề mặt phẳng phiu của Titan rất lạnh lẽo, với nhiệt độ âm 180 độ C, và các nhà khoa học tin rằng bầu khí quyển dầy của chúng đôi khi có các cơn mưa methane.

Sao Thổ có ít nhất 47 vệ tinh, trong số đó, Titan là lớn nhất với những đặc điểm về địa chất tương tự như trên trái đất. Do bầu khí quyển sương mù dày đặc, nên việc chụp ảnh rõ nét Titan là rất khó khăn, vì thế con tàu Cassini phải sử dụng đến radar.

Cassini-Huygens là dự án hợp tác giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Italy.

Theo T. An
Vnexpress/Reuters

MỚI - NÓNG