Tin tức về Bin Laden là mồi ngon của hacker

Tin tức về Bin Laden là mồi ngon của hacker
TP - Các chuyên gia an ninh mạng của hãng Symantec cảnh báo, cơn khát săn lùng tin tức liên quan cái chết của Bin Laden đang trở thành miếng mồi béo bở cho tin tặc gieo rắc mã độc.

> Toàn cảnh vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden

Theo Symantec, người dùng khi nhận được tin nhắn hoặc email mời xem một đoạn video hoặc hình ảnh của trùm khủng bố thì chớ vội click vào. Trong một số trường hợp, khi mở những tin nhắn này, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin cá nhân, hay thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc được cảnh báo rằng máy tính đã bị nhiễm vi rút và đề nghị người dùng tải về một chương trình diệt virus (giả mạo).

Các chương trình chống virus giả mạo này luôn chứa đựng một Trojan hoặc sâu máy tính cho phép hacker đánh cắp thông tin dễ dàng.

Symantec khuyên người dùng internet sử dụng các công cụ bảo mật miễn phí như Norton Safe Web Lite hay Norton Safe Web for Facebook để nhận dạng những trang web độc hại trước khi nhấp chuột vào chúng.

Ngoài ra, không mở những email hoặc tập tin đính kèm được gửi đến từ một email lạ, nhấp chuột vào đường link rút gọn trên những trang tin tức mạng xã hội. Chúng có thể chuyển hướng tới một địa chỉ trang web giả mạo đầy rẫy phần mềm độc hại.

Theo thống kê, tin tức về Bin Laden thu hút hơn 4 triệu lượt xem/giây. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày có 73.000 mẫu phần mềm độc hại mới phát tán trên môi trường internet (tính riêng ba tháng đầu năm 2011).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).