Báo Mỹ và Đức:

Tình báo Mỹ đột nhập máy chủ tập đoàn viễn thông Trung Quốc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thâm nhập các máy chủ tại trụ sở của tập đoàn viễn thông và internet Huawei (Hoa Vĩ) của Trung Quốc để thu thập thông tin nhạy cảm và giám sát giao tiếp của lãnh đạo tập đoàn, báo Mỹ New York Times vừa đưa tin. 

Bài báo (dựa trên tài liệu của NSA mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ) nói rằng, mục đích của việc thâm nhập là tìm mối liên hệ giữa Hoa Vĩ và quân đội Trung Quốc, đồng thời khai thác công nghệ của Hoa Vĩ. Bài báo nói rằng, NSA muốn giám sát các mạng điện thoại và máy tính mà Hoa Vĩ bán cho các quốc gia khác. 

Nếu được Tổng thống Mỹ ra lệnh, NSA cũng có thể thực hiện các chiến dịch tấn công ảo. New York Times nói rằng, NSA đột nhập máy chủ của Hoa Vĩ tại trụ sở ở thành phố Thâm Quyến và lấy thông tin về hoạt động của các router và switch phức tạp mà công ty này nói là giúp kết nối một phần ba dân số thế giới.

Tạp chí Đức Der Spiegel đưa tin, NSA đột nhập mạng máy tính của Hoa Vĩ, sao chép danh sách hơn 1.400 khách hàng và tài liệu đào tạo nội bộ cho các kỹ sư. Tạp chí này cũng nói NSA thực hiện chiến dịch tấn công ảo nhằm vào một số chính khách, bộ, ngành của Trung Quốc.

Theo New York Times, Spiegel
MỚI - NÓNG