Tội phạm kỹ thuật cao nhắm tới Việt Nam

Tội phạm kỹ thuật cao nhắm tới Việt Nam
TP - Theo báo cáo của Cty thẻ tín dụng MasterCard, trong 10 năm tới Việt Nam trở thành một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới sẽ là thời điểm bùng nổ của các dịch vụ thẻ

Tình trạng sử dụng thẻ giả để chiếm đoạt tiền của ngân hàng đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. Tội phạm ngân hàng hoạt động có tổ chức, xuyên biên giới và sử dụng các ứng dụng kỹ thuật cao để đánh cắp tiền của khách hàng và ngân hàng giao dịch thông qua các dịch vụ thẻ.

Hiện tại với 25 triệu tài khoản đang hoạt động và 9 triệu tài khoản tài chính nhỏ, Việt Nam được coi là nước đã sẵn sàng thích ứng với “văn hóa thẻ tín dụng”. Trong 10 năm tới Việt Nam trở thành một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới sẽ là thời điểm bùng nổ của các dịch vụ thẻ. Đây cũng là lý do tội phạm kỹ thuật cao nhắm tới Việt Nam.

Theo thông tin từ Vietcombank, chỉ riêng ngân hàng này đến nay đã phát hiện trên 20 thẻ tín dụng giả.

MỚI - NÓNG