Trạm điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Trạm điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới
TPO - Trạm điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới được xây dựng dưới hình thức cây cầu mang tên Blackfriars (Anh) sẽ sớm hoạt động để cung cấp một nửa nhu cầu năng lượng của các nhà ga bên dưới.
Cây cầu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới Blackfriars
Cây cầu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới Blackfriars.
 

Cầu Blackfriars được xây dựng từ thời nữ hoàng Victoria (năm 1886), bắc trên sông Thames. Nó đang trong quá trình lắp đặt những tấm pin mặt trời có diện tích 6.000 m2 lên phần mái.

Kĩ sư đang hoàn tất việc lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái cầu Blackfriars
Kĩ sư đang hoàn tất việc lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái cầu Blackfriars.
 

Sau khi hoàn tất, trạm điện này sẽ sản xuất 900.000kWh điện mỗi năm. Điện năng từ trạm điện này đủ để cung cấp một nửa năng lượng cần dùng cho các nhà ga như hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và sưởi ấm.

Hiện trên phần mái cây cầu Blackfriars, người ta lắp được 4.400 tấm pin quang điện Sanyo HIT hiệu suất cao.

Sau khi hoàn tất, trạm điện Blackfriars sẽ cung cấp 50% nhu cầu năng lượng của nhà ga
Sau khi hoàn tất, trạm điện Blackfriars sẽ cung cấp 50% nhu cầu năng lượng của nhà ga.
 

Mái hầm đường sắt dài hơn ba km, đều được che phủ bằng 16.000 tấm pin mặt trời. Ngoài việc cung cấp năng lượng cần dùng thiết yếu cho nhà ga, điện năng của Blackfriars còn cho phép vận hành một số tàu trên mạng đường sắt của Bỉ.

Được biết, việc xây dựng trạm điện Blackfriars là một phần của dự án nâng cấp chương trình Network Rail Thameslink với mục đích xây dựng tuyến đường sắt dài hơn, nhiều chỗ ngồi hơn cho hành khách đi lại từ Bedford tới Brighton, qua London.

Gia Bảo
Theo Gizmag

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.