Trẻ biết làm toán trước khi biết đi và biết nói

Trẻ biết làm toán trước khi biết đi và biết nói
Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỹ cho biết, trẻ thơ có những nhận biết cơ bản về toán rất sớm, trước khi chúng biết đi và biết nói.

Ở 7 tháng tuổi, trẻ đã có thể nối kết con số chúng nghe đọc và hình ảnh con số chúng trông thấy.

Cô Kerry Jordan và cô Elizabeth Brannon thuộc Trường Đại Học Duke, thành phố Durham, bang North Carolina, Hoa kỳ chiếu một băng video, trong đó có 3 bà mẹ xa lạ nhau, cùng lúc nói từ "hãy nhìn" cho những đứa trẻ ở 7 tháng tuổi.

Băng từ được chiếu và theo dõi bằng 2 máy monitor đặt cạnh nhau trong lúc những em bé ngồi trên đùi các bà mẹ.

Kết quả cho thấy các bé nhận ra con số bằng hình tương ứng với con số bằng âm thanh mà chúng nghe đọc do một người giấu mặt.

Điều khám phá này mở ra triển vọng giáo dục kiến thức toán học có thể bắt đầu rất sớm với trẻ thơ vì chúng thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Theo Khang Linh
Tuổi Trẻ/BBC NEWS

MỚI - NÓNG