Trực thăng vũ trang tí hon

Trực thăng vũ trang tí hon
Trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là chống hải tặc, lực lượng cảnh sát một số nước đã được trang bị vũ khí mới nhất. Đó là những chiếc máy bay trực thăng tí hon không người lái điều khiển từ xa, có thể bắn đạn súng ngắn hoặc ném lựu đạn vào đối tượng.

Trực thăng vũ trang tí hon

> Nga ra mắt “ôtô bay”

Trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là chống hải tặc, lực lượng cảnh sát một số nước đã được trang bị vũ khí mới nhất. Đó là những chiếc máy bay trực thăng tí hon không người lái điều khiển từ xa, có thể bắn đạn súng ngắn hoặc ném lựu đạn vào đối tượng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tên gọi dòng trực thăng này là UAV Shadowhawk, nặng 22 kg, dài 2,1m, tốc độ tối đa 112,6 km/giờ, bước đầu được triển khai để theo dõi hải tặc ngoài khơi vùng Sừng châu Phi và thực thi pháp luật trên các đường phố nước Mỹ.

Nó có thể theo dõi các nghi phạm nguy hiểm mà máy bay trực thăng thông thường của cảnh sát không dám đến gần. Thời gian hoạt động liên tục của UAV Shadowhawk là 2 giờ 30 phút, nó có thể bay trong điều kiện tốc độ gió 46 km/giờ, có thể ghi và truyền hình ảnh theo thời gian thực đến người điều khiển.

Hãng công nghiệp quốc phòng Vanguard đã tốn 3 năm để hoàn thành việc chế tạo nguyên mẫu loại trực thăng này. Hiện có 5 mô hình khác nhau và người mua có thể tùy chọn động cơ turbin hoặc piston. Những tùy chọn khác bao gồm chọn cài đặt trên trực thăng loại đạn cao su, lựu đạn hoặc 12 viên đạn súng ngắn. Các thông tin khác không được công bố nhưng người ta suy đoán đó là các loại vũ khí chính xác.

Theo báo Daily Mail, vào tháng 4 năm nay hãng Vanguard đã có được hợp đồng nhiều triệu USD với một công ty thăm dò dầu khí để trang bị loại trực thăng này nhằm chống hải tặc ngoài khơi bờ biển đông Phi.

Theo Tạ Xuân Quan
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.