Trung Quốc chạy thử tàu hỏa cao tốc 300 km/h

Trung Quốc chạy thử tàu hỏa cao tốc 300 km/h
Bộ Đường sắt Trung Quốc ngày 9/3 cho biết đã hoàn thành việc chạy thử tàu cao tốc 300 km/h do nước này tự chế tạo và dự kiến sẽ đưa loại tàu hiện đại này chạy trên tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thiên Tân vào ngày 1/8 tới, nhân dịp diễn ra Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008.
Trung Quốc chạy thử tàu hỏa cao tốc 300 km/h ảnh 1
Hình minh họa - Ảnh: BBC.

Việc đưa tàu cao tốc vào phục vụ tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thiên Tân dài 117 km sẽ rút ngắn thời gian chạy tàu xuống còn 30 phút so với 70-80 phút hiện nay.

Tháng 4/2007, ngành đường sắt Trung Quốc đưa loại tàu cao tốc tự chế tạo có tốc độ 250km/h vào phục vụ trên các tuyến Bắc Kinh-Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang- Đông Bắc Trung Quốc), Bắc Kinh-Thượng Hải và Bắc Kinh-Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Nam Trung Quốc).

Bộ Đường sắt Trung Quốc hiện đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu chế tạo loại tàu cao tốc 350km/h cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, được các ban ngành hữu quan thảo luận trong mấy năm qua.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.