Trung Quốc chế tạo robot nấu bếp đầu tiên

Trung Quốc chế tạo robot nấu bếp đầu tiên
Một công ty ở miền nam Trung Quốc đã chế tạo thành công robot nấu nướng đầu tiên ở nước này. Robot này có thể nấu nướng được hàng ngàn món ăn truyền thống.
Trung Quốc chế tạo robot nấu bếp đầu tiên ảnh 1
Ảnh: Xinhuanet

Đây là thành quả nghiên cứu của Fanxing Science và Technology Co. ở thành phố Thâm Quyến. Robot nấu nướng biết cách nướng luộc chiên hấp và thực hiện các món ăn Trung Quốc đặc trưng.

Trong một buổi ra mắt mới đây do nhà sản xuất tổ chức, robot đã trổ tài nấu một món tôm có mùi vị thơm ngon và hình thức rất bắt mắt chỉ trong vòng 5 phút.

Người máy nấu nướng sẽ được tung ra thị trường vào năm 2007 và nhà sản xuất dự kiến sẽ chào hàng sản phẩm này cho các cửa hàng thức ăn nhanh. Các phiên bản robot nấu nướng dành cho gia đình cũng sẽ sớm được giới thiệu.

Theo Sài gòn Tiếp thị

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.