Trung Quốc có 400 triệu thuê bao di động

Trung Quốc có 400 triệu thuê bao di động
Bộ Công nghiệp Thông tin Trung Quốc hôm qua cho biết, số thuê bao điện thoại di động của nước này đã đạt kỷ lục 400 triệu thuê bao.

Các con số thống kê cho thấy số thuê bao di động ở Trung Quốc đã đạt 398 triệu vào cuối tháng 1/2006 với mức tăng 5,37 triệu thuê bao trong tháng, gấp đôi so với mức tăng thuê bao điện thoại cố định.

Cũng theo nguồn tin này, mức tăng thuê bao di động trung bình mỗi tháng, tính, trong 12 tháng qua đạt từ ba tới bốn triệu.

Kể từ khi vượt qua số thuê bao điện thoại cố định vào tháng 10/2003, số thuê bao điện thoại di động của Trung Quốc đã đạt tăng trưởng mạnh.

Cùng với sự gia tăng của lượng thuê bao di động, số tin nhắn cũng đã tăng tới 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái với 33,72 tỷ tin nhắn được gửi đi.

Nhờ những sự tăng trưởng này, tổng doanh thu ngành bưu chính - viễn thông Trung Quốc đã đạt tới 55,34 tỷ NDT, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã thiết lập mạng điện thoại di động đầu tiên vào năm 1987, và họ đã mất khoảng 10 năm để tăng số thuê bao di động lên 10 triệu. Bốn năm sau đó, nước này đã trở thành nước có số thuê bao di động lớn nhất trên thế giới.

Theo Nhân Dân/Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG