Trung Quốc : Phóng tên lửa mang theo "giống" của lợn lên vũ trụ

Trung Quốc : Phóng tên lửa mang theo "giống" của lợn lên vũ trụ
(TPO) Các nhà khoa học Trung quốc đang lên kế hoạch nghiên cứu về tác động của tia vũ trụ lên tinh trùng bằng cách gửi "giống" của một vài con lợn lên thiên hà.

Khoảng 40 gram "giống" của lợn sẽ được mang lên vũ trụ cùng chiếc Shenzhou VI vào tháng 10 này.

Theo Tân hoa xã, những tinh trùng sống sót sẽ được mang trở lại để so sánh với những tinh trùng của lợn ở trái đất.

Giống lợn được sử dụng có tên Rongchang, được đặt tên theo một tỉnh ở phía Tây Nam Trung Quốc. Giống lợn này được nhiều người biết đến bởi thể lực và chất lượng thịt của chúng.

Những chuyên gia nông nghiệp sẽ dùng những tinh trùng này cho thụ tinh với trứng của lợn cái tại trái đất rồi theo dõi những ảnh hưởng sau chuyến du hành ra ngoài trái đất này.

Trung Quốc là nước thứ 3 sau Mỹ và Liên Xô có khả năng đưa người lên vũ trụ. Được biết chuyến đi này, hai nhà du hành vũ trụ Trung quốc sẽ bay xung quanh quỹ đạo trái đất từ 5 đến 6 lần.

MỚI - NÓNG