Trung Quốc phát triển động cơ tên lửa thế hệ mới

Trung Quốc phát triển động cơ tên lửa thế hệ mới
Giới chức quốc phòng Trung Quốc ngày 14-6 cho biết, nước này đã phát triển thành công loại động cơ mới để trang bị cho thế hệ tên lửa đẩy mới.

> Chiêu lách cấm vận của Triều Tiên

Tên lửa đẩy (ảnh minh họa). Nguồn: TTXVN
Tên lửa đẩy (ảnh minh họa). Nguồn: TTXVN.

Thành công này biến Trung Quốc thành nước thứ hai trên thế giới, sau Nga, có được công nghệ sản xuất động cơ loại này.

Theo Tổng cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, thiết bị nói trên là loại động cơ đốt trong sử dụng 120 tấn nhiên liệu là oxy/dầu lửa hóa lỏng được nén thành các tầng nhiên liệu dưới áp suất cao.

Động cơ này khi hoạt động không gây ô nhiễm môi trường, hiệu suất hoạt động cao và ổn định, đồng thời được cho là đảm bảo các sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng và vũ trụ.

Đây là kết quả của dự án hợp tác nghiên cứu động cơ tên lửa thế hệ mới giữa Tổng cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng với Viện Công nghệ Du hành vũ trụ trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ vũ trụ Trung Quốc được triển khai từ tháng 9-2000.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG