Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò mặt trăng

Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò mặt trăng
Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh mang theo tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên vào năm 2007, khởi đầu chương trình thám hiểm mặt trăng của mình.
Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò mặt trăng ảnh 1
Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh thăm dò mặt trăng vào năm 2007

Ye Peijian thuộc tập đoàn khoa học và công nghệ không gian vũ trụ Trung Quốc (CASTC), giám đốc thiết kế của vệ tinh này, đã cho biết như trên tại cuộc họp về công nghệ vũ trụ hôm qua 9/8 tại Bắc Kinh.

Ông nói. Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò mặt trăng đi theo quỹ đạo đầu tiên của mình, được đặt tên là tàu "Chang'e-I", vào năm 2007 cho sứ mạng tàu vũ trụ của nước này.

Ye Peijian thêm rằng các nghiên cứu về vệ tinh này sẽ được bắt đầu vào tháng 9 năm nay, với một đến hai vệ tinh như thế sẽ được chế tạo. Ông đã giới thiệu nhiều bản vẽ thiết kế khác nhau của vệ tinh thăm dò này.

Dự kiến sau chuyến bay lên đến mặt trăng, vệ tinh này sẽ hạ cánh êm ả, thực hiện sứ mạng thám hiểm mặt trăng hoàn toàn tự động, thả tàu thăm dò lên bề mặt mặt trăng và tiến hành các thăm dò khoa học.

Theo Ouyang Ziyuan, nhà khoa học hàng đầu trong chương trình thăm dò mặt trăng, Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều dự án nghiên cứu khác nhau về vật chất, động lực học, phóng xạ, thiên văn và các lĩnh vực khác.

Xa hơn nữa, Trung Quốc sẽ phát triển một số tàu thăm dò phục vụ cho các chuyến bay lên mặt trăng nhằm thực hiện các mục tiêu khác nhau với các bộ dụng cụ khoa học khác nhau như hệ thống ra-đa thăm dò mặt trăng và trang thiết bị hình ảnh hồng ngoại.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.