Ung thư ở trẻ: Phát hiện sớm, chữa khỏi

Ung thư ở trẻ: Phát hiện sớm, chữa khỏi
TP - Nhiều người tuyệt vọng đến ngất xỉu khi nghe bác sĩ báo con mình mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định ở nước ta nhiều căn bệnh ung thư ở trẻ em có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng ở chuyên khoa.

Trước khi rời khoa Ung bướu nhi Bệnh viện Ung bướu TPHCM để trở về nhà ở huyện Krongbuk (Đắk Lắk), anh Nguyễn Văn H. cùng cậu con trai là Nguyễn Văn P. 10 tuổi, vui sướng khôn tả bởi em P. đã thoát khỏi căn bệnh ung thư nguyên bào gan.

P. kể: “10 tháng trước đây trong một lần vấp ngã em cảm thấy đau bụng dữ dội. Cùng lúc đó em phát hiện ra phần bụng phía trên rốn bên phải của mình bị lệch. Đưa tay ấn vào bụng thấy cứng và cộm, em liền nói ngay với bố”.

Anh H. hoang mang vì con mình mắc căn bệnh lạ và đưa đi điều trị nhiều nơi. Tuy nhiên, các bệnh viện này không phát hiện ra nguyên nhân bệnh và khuyên anh nên đưa cháu về nhà được ngày nào hay ngày đó. Với hy vọng “còn nước còn tát”, hai bố con khăn gói lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM.  

Tại khoa Nội 3,  Bệnh viện Ung bướu TPHCM, các bác sĩ kết luận P bị ung thư nguyên bào gan. Em nhập viện trong tình trạng bướu trong bụng rất to, kích thước tới 18cm x 20cm.

Các bác sĩ đã dùng phương pháp hoá trị trong gần 4 tháng, làm giảm 50% kích thước khối u và sau đó tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u. Tiếp tục dùng thuốc điều trị, P. hoàn toàn bình phục. Bác sĩ Trần Chánh Khương- Trưởng khoa Nội 3 cho biết: “May mắn là bệnh của P. chưa di căn, nếu không rất khó điều trị”.

Trường hợp khác là bé gái Phương L. 5 tuổi ở Định Quán (Đồng Nai). L. nhập viện trong tình trạng mí mắt trái bị sập xuống, miệng bị méo, sốt, xanh xao và biếng ăn.

Sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết L. bị ung thư bạch cầu lympho cấp làm ảnh hưởng tới dây thần kinh số 7. Tuy nhiên, sau 8 tháng điều trị, đến nay sức khoẻ của em đã cải thiện rõ rệt: Miệng hết méo, mí mắt được phục hồi, chuẩn bị xuất viện.

Chữa khỏi bệnh nếu phát hiện sớm

Theo bác sĩ Khương, ung thư ở trẻ em chiếm tới 10% trong số các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ. Ung thư ở trẻ em khác người lớn ở chỗ nó xuất phát từ những tế bào non, tăng sinh rất mạnh, diễn tiến nhanh.

Các triệu chứng thường gặp khi trẻ bị ung thư là nhức đầu tăng dần có kèm theo nôn ói vào buổi sáng, thay đổi tính nết, buồn ngủ, hay co giật, yếu chi, cao huyết áp, phát triển giới tính sớm, ổ bụng lâm sàng bụng to có bướu, trẻ chậm lớn, xanh xao, sốt nhẹ, ăn uống kém, tiêu chảy, khó tiểu tiện.

Các dạng ung thư thường gặp ở trẻ là ung thư hệ tạo huyết, bệnh bạch cầu Lympho cấp, nhũn bướu não, bướu võng mạc…Việc điều trị ung thư hiện nay chủ yếu bằng các phương pháp hoá trị, xạ trị, và phẫu thuật.

Tuy nhiên, hiện có tới trên 70% trẻ mắc bệnh ung thư đến chẩn đoán và điều trị trong tình trạng trễ, suy yếu nhiều nên khiến cho công tác điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp và tốn kém.

Bác sỹ Khương khẳng định nếu chẩn đoán và điều trị kịp thời, một số bệnh ung thư trẻ em có thể điều trị khỏi. Một số khác sau quá trình điều trị tích cực sẽ cải thiện được chất lượng và thời gian sống lâu hơn.

Song, điều này chỉ thực hiện được với điều kiện bệnh chưa đến giai đoạn di căn, điều trị tích cực, đúng nơi có chuyên khoa.

MỚI - NÓNG