Vận động ba cường quốc ký thỏa thuận Bali

Vận động ba cường quốc ký thỏa thuận Bali
TP - Cuộc vận động khẩn cấp toàn cầu đang được ráo riết thực hiện để đòi ba cường quốc phải ký thỏa thuận Bali về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu diễn ra ở Bali, Indonesia từ 4-15/12.

Thỏa thuận dự kiến được ký vào hôm nay (14/12), ở Bali. Tại thành phố này đang diễn ra các cuộc đàm phán với tranh luận gay gắt giữa các quốc gia về các điều khoản để giảm phát thải khí nhà kính, thủ phạm chính bị quy kết gây biến đổi khí hậu hiện nay.

Thông tin mới nhất từ Bali cho biết, ba cường quốc là Mỹ, Nhật Bản và Canada đang liên thủ với nhau để bác bỏ thỏa thuận Bali, một thỏa thuận giúp xây dựng một hiệp ước mới sau khi Nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2012.

Nhóm vận động toàn cầu đang vận động lấy 100.000 chữ ký để đệ trình lên ban tổ chức vào cuối ngày thứ Sáu tuần này nhằm buộc ba nước kia phải ngồi vào bàn đàm phán.

Chủ trì cuộc vận động toàn cầu là Avaaz (nghĩa là tiếng nói theo nhiều ngôn ngữ khác nhau), một tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức chuyên thực hiện các cuộc kiến nghị toàn cầu này có trụ sở ở một loạt thành phố lớn trên thế giới như London (Anh), New York và Washington DC (Mỹ), Paris (Pháp), Geneva (Thụy Sỹ) và Rio de Janeiro (Brazil).

Tính đến đêm thứ Tư, tổng cộng đã có khoảng 25.000 người đăng ký ủng hộ cuộc vận động toàn cầu.

Bạn đọc nào muốn tham gia cuộc vận động để góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu mà Việt Nam được dự báo là một trong hai quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, có thể vào địa chỉ:

http://www.avaaz.org/en/bali_emergency/98.php?cl_tf_sign=1 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.