Vatican cũng phải nhận... thư rác!

Vatican cũng phải nhận... thư rác!
Hãng bảo mật Anh Sophos vừa công bố 12 khu vực phát tán spam nhiều nhất thế giới và khẳng định Vatican đã trở thành nạn nhân mới của tội phạm mạng.

Số lượng thư rác xuất phát từ những hệ thống máy tính của Vatican không cao, nhưng Italy cũng đã lần đầu tiên góp mặt trong danh sách "đen" của Sophos và đứng ở vị trí số 8.

Điều này chứng tỏ số lượng máy tính ma (zombie - những hệ thống PC bị hacker khống chế) ở nước này đang tăng lên rõ rệt.

Trong suốt 3 tháng qua, Mỹ vẫn là nơi chứa chấp nhiều thư rác nhất, tiếp đến là hai quốc gia châu Á Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy lượng spam xuất phát từ Nga không nhiều, nhưng Sophos khẳng định các mạng zombie trên thế giới chủ yếu do tội phạm mạng người Nga kiểm soát.

Danh sách đen về thư rác do Sophos thống kê:

1. Mỹ (23,2%)
2. Trung Quốc (20%)
3. Hàn Quốc (7,5%)
4. Pháp (5,2%)
5. Tây Ban Nha (4,8%)
6. Ba Lan (3,6%)
7. Brazil (3,1%)
8. Italy (3%)
9. Đức (2,5%)
10. Anh (1,8%)
11. Đài Loan (1,7%)
12. Nhật (1,6%)

Theo Vnexpress/The Age

MỚI - NÓNG