VN sẽ có nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020

VN sẽ có nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020
Ông Hoàng Văn Phong, bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ, cho biết như vậy  tại hội thảo giới thiệu cơ sở hạ tầng điện hạt nhân do Viện Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học - công nghệ) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp tổ chức ngày 19-6.

Các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng để hoàn thành dự án và chuẩn bị vận hành một nhà máy điện hạt nhân, vấn đề trọng tâm là cần bảo đảm rằng dự án do chủ sở hữu nhà máy thực hiện theo đúng các yêu cầu về công nghệ và chất lượng, các tiêu chuẩn an toàn và các hướng dẫn an ninh đã được thỏa thuận.

Ngoài ra, VN cần xem xét đến những yếu tố như qui mô thời gian thực hiện dự án; nguồn nhân lực quản lý, vận hành nhà máy; hệ thống luật pháp; công nghệ; chi phí; an ninh cung cấp nhiên liệu...

Theo K. Hưng
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.