Voi cũng là động vật bậc cao

Voi cũng là động vật bậc cao
Loài voi có thể nhận biết hình ảnh của chính mình trong gương, chứng tỏ khả năng não bộ chỉ từng thấy trong các động vật cao cấp như con người, đười ươi và cá heo.
Voi cũng là động vật bậc cao ảnh 1

Người ta cho voi soi vào các tấm gương lớn. Có dấu hiệu voi nhận ra mình trong gương.

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra điều này khi nghiên cứu loài voi châu Á, trong một thí nghiệm dùng gương lớn.

Một con voi được vẽ một dấu cộng lên trán để quan sát liệu voi có nhận biết được bản thân hay không.

Ông Joshua Plotnik, từ Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Yerkes, Đại học Emory, Atlanta, bang Georgia, người tham gia nghiên cứu nói người ta chứng kiến các hành vi phức tạp tiêu biểu cho động vật thông minh như nhận thức về bản thân.

Theo ông, sở dĩ người ta chọn voi để thí nghiệm với gương là tính phức tạp trong giao tiếp và bộ óc to lớn của loài này.

Đa số các loài thú không nhận ra bản thân mình khi soi gương. Thí dụ loài chó cho rằng trong gương là con chó khác và sẽ cố đi ra đằng sau gương để tìm.

Thế nhưng loài voi thì biết đó là hình bóng của chính mình.

Một con voi tham gia thí nghiệm, tên là Happy, đã dùng voi chạm nhiều lần vào dấu cộng vẽ trên trán mình. Dấu này không có mùi và chỉ có thể quan sát thấy trong gương.

Thí nghiệm mới nay liệt loài voi vào nhóm các động vật có trí thông minh phát triển, bao gồm cả loài đười ươi và cá voi.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.