Windows "dính" lỗ hổng Zero-day nguy hiểm chưa từng thấy

Windows "dính" lỗ hổng Zero-day nguy hiểm chưa từng thấy
Lỗ hổng mới thuộc hạng "cực kỳ nghiêm trọng", hiện diện bên trong tất cả các phiên bản Windows, ngoại trừ Windows 2003 và có dấu hiệu đang bị hacker khai thác.
Windows "dính" lỗ hổng Zero-day nguy hiểm chưa từng thấy ảnh 1

Nguồn: Infotech

Theo cảnh báo mới nhất của Microsoft, lỗ hổng này liên quan đến tính năng XMLHTTP 4.0 ActiveX Control bên trong Core Service 4.0.

Công nghệ Core Service đảm bảo sự liên thông giữa các ứng dụng dựa trên nền chuẩn XML 1.0 với môi trường lập trình Jsript, VBScript và Visual Studio 6.0 của Microsoft.

Microsoft cho biết họ đã ghi nhận được một số trường hợp tấn công "khoan sâu" vào lỗ hổng này. Hãng không tiết lộ mức độ nguy hiểm của lỗ hổng đến đâu, nhưng hãng bảo mật Secunia đã đánh giá lỗ hổng là loại "cực kỳ nghiêm trọng" (extremely Critical) - thang điểm cao nhất từ trước tới nay của hãng.

Theo Secunia, lỗ hổng cho phép kẻ tấn công giành toàn quyền kiểm soát hệ thống. Chúng có thể lừa người dùng truy cập vào một website được ngụy tạo rất khéo, hoặc thậm chí một trang phụ bên trong những diễn đàn ảo thông dụng kiểu như MySpace. Ngoài ra, chúng cũng có thể đăng quảng cáo trên một website trung gian và dụ người dùng click vào.

Mặc dù vậy, chủ tịch hãng bảo mật Sunbelt Software lại không có cùng quan điểm với Secunia. Ông này cho biết mới chỉ phát hiện được duy nhất vụ site khai thác lỗ hổng và lại là khai thác ... không hiệu quả.

Microsoft đang tiến hành kiểm tra lỗ hổng trước khi quyết định có phát hành miếng vá khẩn cấp cho nó hay không. Nếu chỉ bị đánh giá là "nghiêm trọng trung bình", lỗ hổng này sẽ được bịt cùng với bản tin bảo mật phát hành tháng tới của Microsoft.

Theo Trọng Cầm
VietnamNet/VNUnet

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.