Windows Vista và “hội chứng kiện Microsoft”

Windows Vista và “hội chứng kiện Microsoft”
The Financial Times ngày hôm qua dẫn lời hãng bảo mật McAfee, khẳng định nỗ lực khắc phục những “điểm yếu cố hữu” trong việc bảo mật Windows đang làm phương hại đến các hãng phần mềm cạnh tranh với Microsoft.

Như vậy, đến thời điểm này không chỉ có Symantec mà cả McAfee và một số hãng bảo mật khác đều lên tiếng khẳng định phiên bản hệ điều hành kế tiếp Windows Vista của Microsoft chắc chắn sẽ gây cho họ nhiều khó khăn trong việc kinh doanh phần mềm bảo mật.

Nguyên nhân chính khiến các hãng bảo mật lên tiếng buộc tội Microsoft đang “làm khó” họ bởi vì hãng phần mềm số một thế giới đã từ chối không cho phép họ được tiếp cận với các thông tin liên quan đến nhân hệ điều hành.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ một công ty nào chính thức đưa những “phàn nàn” đó lên bàn pháp lý. Uỷ ban châu Âu cũng đã nhận được những lời phàn nàn đó nhưng cũng chưa có bất kỳ hành động cụ thể nào.

Người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu cho biết: “Hiện uỷ ban vẫn đang tiếp tục đàm phán với Microsoft. Đây không phải là vấn đề của chúng tôi mà là vấn đề của Microsoft, họ cần phải có hành động cần thiết để bảo đảm tính tương thích tốt nhất”.

Uỷ ban châu Âu tuyên bố phiên bản hệ điều hành mới của Microsoft cũng sẽ nằm trong diện phải tuân thủ theo phán quyết vụ kiện chống độc quyền năm 2004, theo đó Microsoft bị cáo buộc là lợi dụng thế thống trị của hệ điều hành Windows để làm phương hại đến các đối thủ cạnh tranh.

Đáp trả lại, Microsoft tuyên bố sẽ có thể lùi thời hạn ra mắt phiên bản Windows Vista trên thị trường châu Âu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cho việc này vẫn chưa được đưa ra.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một Windows Vista với đầy đủ các tính sáng tạo của Microsoft và an toàn đồng thời tuân thủ đầy đủ luật pháp châu Âu. Chúng tôi và uỷ ban vẫn đang tiếp tục đàm phán về các vấn đề này,” người phát ngôn của Microsoft cho biết.

“Phàn nàn” của McAfee được xem là ăn theo hãng bảo mật Symantec. Trên thực tế, có lẽ Symantec sẽ không lên tiếng nếu Microsoft không quyết định từ bỏ hợp tác với hãng này để phát triển một dòng phần mềm bảo mật riêng cho Windows.

McAfee và Symantec tuyên bố họ không được phép tiếp cận với những thông tin liên quan đến lõi hệ điều hành Vista. Không những thế Microsoft còn trang bị cho Vista một khả năng khoá phần mềm của hãng thứ ba. Điều này đồng nghĩa với việc các phần mềm bảo mật của những hãng như McAfee hay Symantec sẽ khó có thể thực hiện được chức năng của mình hơn.

“Hành động của Microsoft có thể nói là phi thực tế. Họ nghĩ rằng không cho phép các hãng bảo mật được tiếp cận với nhân (kernel) hệ điều hành thì hacker sẽ không bẻ khoá được nhân Vista. Thực tế hoàn toàn khác xa thế,” The Financial Times viết.

Microsoft lại hoàn toàn bác bỏ quan điểm này. “Đối tác là một phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh của Microsoft. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác bảo mật của chúng tôi trong cả quá trình phát triển Windows Vista và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

“Hội chứng kiện Microsoft”

Trong những năm qua, các hãng bảo mật liên tục kêu ca về việc Microsoft đã chèn ép hay cạnh tranh một cách không hợp pháp. Có thể nói đây đã trở thành cả một “hội chứng kiện Microsoft”.

Microsoft liên tục bị các đối thủ cạnh tranh kiện trên thị trường Mỹ, châu Âu và cả Hàn Quốc. Các nhà bảo vệ pháp luật rất nỗ lực trong việc buộc Microsoft phải thay đổi mô hình kinh doanh của mình. Nhưng đâu vẫn vào đó, Microsoft vẫn là Microsoft. Microsoft tuyên bố mọi hoạt động kinh doanh của hãng đều hợp pháp và vì tính sáng tạo và người tiêu dùng.

Trong khi đó, các hãng đã bị mất thị trường về tay Microsoft đều đã phải rút chân khỏi lĩnh vực kinh doanh đó và tiến hành … kiện Microsoft, trong đó phải kể đến những tên tuổi như Netscape, Novell và RealNetworks.

Microsoft thì sau khi chinh phục được thị trường này thì lại tiếp tục lấn sân sang thị trường khác và lại tiếp tục đối đầu với những vụ kiện mới.

Theo Hoàng Dũng
VnMedia/Reuters

MỚI - NÓNG