Phần mềm độc trên di động đang 'nhắm' Android

Phần mềm độc trên di động đang 'nhắm' Android
Vừa qua, hãng bảo mật McAfee công bố bản báo cáo hàng quý Threats Report, trong đó chỉ ra tần suất các đợt tấn công của phần mềm độc hại (malware) đang tăng nhanh nhất trong vòng bốn năm qua.
Ảnh minh họa: siliconangle.com
Ảnh minh họa: siliconangle.com.

Các nhà nghiên cứu của McAfee thấy rằng, hơn tám triệu loại malware mới xuất hiện trong quý hai vừa qua, tăng 23% so với quý đầu tiên.

Tính tổng thể, thế giới số đang phải đối mặt với hơn 90 triệu mẫu malware khác nhau.

Theo McAfee, bên cạnh máy tính Windows truyền thống vẫn là những “con mồi” ưa thích nhất, thì máy tính OS X và các thiết bị di động đang ngày càng trở thành đích ngắm mới của giới tội phạm số.

Quan chức đứng đầu McAfee Labs, Vincent Weafer, bày tỏ: “Những thiết bị khác ngoài máy tính truyền thống đang bị những kẻ lập trình mã độc hướng tới. Với bản báo cáo vừa công bố, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc bảo vệ tất cả thiết bị có khả năng truy cập Internet”.

Trong mảng thiết bị di động, McAfee tìm thấy gần 13.000 loại malware khác nhau, so với mức 2.000 của năm 2011.

Một điều đáng chú ý là hầu hết các loại ứng dụng độc hại trên đều nhắm tới hệ điều hành Android của Google.

McAfee cảnh báo: “Malware trên Android đang thể hiện sự gia tăng mạnh mẽ, do vậy người dùng nền tảng này luôn phải có ý thức cảnh giác cao độ”.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG