'Quy tắc 10 giây' của Facebook phá bẫy ảnh nude

'Quy tắc 10 giây' của Facebook phá bẫy ảnh nude
Tình trạng phát tán ảnh, clip chứa virus mà nhiều thành viên Việt Nam từng "dính" sẽ được xử lý đáng kể khi Facebook quy định: người dùng phải xem, đọc ít nhất 10 giây thì nội dung đó mới được phép xuất hiện trên Timeline.

Thời gian qua, kẻ xấu đã tìm cách khai thác lỗ hổng trên một số trình duyệt web nhằm phát tán các đường link mà họ khẳng định là chứa ảnh khỏa thân hoặc clip sex của người nổi tiếng như Rihanna, Miley Cyrus, Anne Hathaway...

Nếu cả tin bấm vào link, hệ thống của họ nhiễm virus ngay lập tức. Không những thế, virus còn "mượn" tài khoản của người dùng để đăng link lên trang cá nhân của bạn bè cùng lời nhận xét như: "Thật sự thất vọng về Rihanna"...

Nhầm tưởng là nội dung an toàn, bạn bè sẽ mở ra xem mà không chút nghi ngờ. Không ít người sau khi dính bẫy đã cảm thấy xấu hổ và bực mình vì vừa bị biến thành công cụ spam vừa bị virus "tố cáo" rằng họ cũng tò mò xem ảnh khỏa thân.

Trước tình trạng này, Facebook đã đưa ra một giải pháp thông minh rằng người sử dụng phải xem một nội dung ít nhất 10 giây (nếu video ngắn hơn 10 giây thì họ phải xem trọn vẹn video) thì công cụ phát tán tự động mới phát huy tác dụng, tức khi đó nội dung mới có thể được chia sẻ lên Timeline của bạn bè họ.

Các ứng dụng video cũng phải có lựa chọn để người dùng có thể thoát khỏi clip sau khi mở video. Nguyên tắc này sẽ ngăn chặn được các chương trình spam đang hoành hành hiện nay như Viddy hay Socilacam.

"Cuộc chiến bảo mật luôn cần một giải pháp đa chiều. Ngoài một đội ngũ chuyên về luật, chúng tôi cũng có một nhóm kỹ sư và chuyên gia an ninh trong việc bảo vệ hệ thống và ngăn chặn hacker", Andrew Noyes, phát ngôn viên của Facebook, từng chia sẻ.

Theo Châu An
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.