2,2 tỉ đồng/vé xuống đáy biển thăm xác tàu Titanic

Hình ảnh mô phỏng tàu ngầm chở khách du lịch thăm xác tàu Titanic.
Hình ảnh mô phỏng tàu ngầm chở khách du lịch thăm xác tàu Titanic.
TPO - Kể từ khi tàu Titanic chìm cách đây 105 năm, đến nay mới chỉ có chưa tới 200 người xuống đáy Bắc Đại Tây Dương thăm xác tàu. Con số này ít hơn số người bay vào không gian hoặc leo núi Everest. Vì vậy, chuyến đi này là một cơ hội cực kì hiếm có.

Từ tháng 5/2018, công ty du lịch tại London có tên Blue Marble Private sẽ bắt đầu mở tour du lịch xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương thăm xác con tàu huyền thoại Titanic.

Để tham gia tour du lịch này, các du khách sẽ bay bằng trực thăng từ Newfoundland (Canada) đến chiếc một chiếc du thuyền thả neo ở vùng nước lạnh và nguy hiểm nhất nhì Bắc Đại Tây Dương.

Sau khi trải qua hai ngày chuẩn bị trên thuyền, du khách sẽ bước xuống một tàu ngầm mini đặc biệt có khả năng chịu được áp suất lớn, rồi di chuyển 5 tiếng đồng hồ tới độ sâu gần 4km để chính thức bắt đầu chuyến thăm xác tàu Titanic.

Tại đây, cùng với chuyên gia và nhà khoa học, các du khách sẽ được tàu ngầm đưa đi thăm quan boong tàu Titanic và ngắm nhìn tận mắt những gì thường chỉ xuất hiện trong sách sử. Toàn bộ tour du lịch sẽ kéo dài 8 ngày.

2,2 tỉ đồng/vé xuống đáy biển thăm xác tàu Titanic ảnh 1

Tour du lịch thăm xác tàu Titanic sẽ kéo dài 8 ngày.

Mỗi chuyến thăm quan như thế này chỉ dành cho 9 du khách. Đi kèm với đó là giá vé không hề rẻ - hơn 100.000 USD (tương đương hơn 2,2 tỉ đồng)/người. 

Nếu tính theo tỉ lệ lạm phát thì mức giá này tương đương với một vé hạng nhất của tàu Titanic khi nó khởi hành chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng vào năm 1912.

Chuyến đi này được hãng Blue Marble Private mô tả như một trải nghiệm “chỉ đến một lần trong đời” và là cuộc thám hiểm chỉ dành cho những người có tinh thần mạo hiểm thực sự.

2,2 tỉ đồng/vé xuống đáy biển thăm xác tàu Titanic ảnh 2

Xác tàu Titanic đã nằm im lìm dưới đáy biển suốt hơn một thế kỉ.

Tour thăm tàu Titanic đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 5/2018. Và tour thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2019.

Chia sẻ trên tạp chí Forbes, ông Stockton Rush – giám đốc điều hành OceanGate, công ty chịu trách nhiệm vận hành kĩ thuật cho toàn bộ chuyến thám hiểm Titanic cho biết: “Kể từ khi tàu Titanic chìm xuống đáy biển cách đây 105 năm, đến nay mới chỉ có chưa đến 200 người xuống thăm xác tàu. Con số này ít hơn số người bay vào không gian hoặc leo núi Everest. Vì vậy, chuyến đi này là một cơ hội cực kì hiếm có.”

Rush nói thêm: “Chúng tôi nhận thức được rằng toàn bộ di tích tàu Titanic là một khu vực tưởng niệm, vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện chuyến thám hiểm của mình với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho những người đã thiệt mạng trong thảm họa năm xưa.”

Ngày 14/4/1912, con tàu RMS Titanic khi đang đi từ Southampton đến New York đã đâm vào một tảng băng trôi khi đang chạy với tốc độ gần như tối đa.

Hai tiếng rưỡi sau đó, con tàu thuộc loại sang trọng nhất thời đó chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương, lấy đi mạng sống của 1.517 trên tổng số 2224 hành khách và thủy thủ trên tàu.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.