4 kẻ trộm chết thảm vì mò vào mộ cổ ngàn năm

Cách thức chống ồn khi đào mộ của bọn trộm đã vô tình đẩy 4 người vào cái chết thảm.

Tám người đàn ông ở thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã cố tình đào xới và xâm nhập một khu mộ cổ được bảo tồn. Khu mộ cổ này có từ thời nhà Tống (960-1279) và đã tồn tại hơn ngàn năm qua.

4 kẻ trộm chết thảm vì mò vào mộ cổ ngàn năm ảnh 1

Địa điểm xảy ra vụ chết người.

8 tên trộm đào hố sâu 8 mét vào khu mộ hôm 7/3 trong khi 2 tên đứng bên ngoài cảnh giới, theo tờ Tin tức Quý Dương. Chúng sử dụng một máy phát điện công suất lớn để phá đá và dùng chăn phủ cửa hầm để tránh tiếng ồn. Điều này vô tình khiến khí độc tích tụ và giết những kẻ trộm mộ bên trong.

Trong số 8 người đào trộm mộ có 3 người chết tại chỗ vì trúng khí độc. Người còn lại được đưa tới viện nhưng thiệt mạng sau đó không lâu. 2 kẻ cảnh giới hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định và đã bị bắt. 4 người còn lại cũng đã được xuất viện sau thời gian điều trị.

Các tờ báo địa phương cho biết ngôi mộ này bị xâm nhập nhiều lần trước khi vụ việc chết người xảy ra. Hai người già sống cách khu mộ vài trăm mét cho biết không hề nghe thấy âm thanh nào trong đêm 7/3.

4 kẻ trộm chết thảm vì mò vào mộ cổ ngàn năm ảnh 2

Đội giải cứu thâm nhập hiện trường.

“Tháng 10 năm ngoái có nhiều kẻ dùng xẻng tới khu mộ này đào xới. Ban đầu chúng tôi nghĩ họ là những nhà nghiên cứu địa chất”, một người dân trong vùng, nói.

Tại Trung Quốc, hoạt động trộm mộ rất phổ biến bởi nó mang lại cho những kẻ phạm pháp số tiền rất lớn từ cổ vật. Tuy nhiên, rủi ro của nghề này là rất cao khi chúng phải thâm nhập các mộ táng sâu dưới lòng đất.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.