5 tính năng mọi smartphone nên có

5 tính năng mọi smartphone nên có
TPO – Các hãng điện thoại nên bắt tay nhau để tổng hợp tất cả các tính năng ưu việt của mình trong việc tạo ra những chiếc smartphone hoàn hảo cho người dùng.

> Sony Honami lấy tên Xperia Z1

Hầu hết smartphone mà bạn mua trong năm 2013 được trang bị các tính năng cơ bản như: truy cập Internet, email, kho ứng dụng có thể download về bất cứ lúc nào, camera và tất nhiên là khả năng thiết lập cuộc gọi và gửi tin nhắn truyền thống.

Vậy đâu là những tính năng chung mà tất cả smartphone cần phải có hoặc nên có nếu không kể đến hệ điều hành hay những tính năng độc đáo của từng hãng?

Một vài năm trước, tôi tìm thấy câu trả lời ở iPhone của Apple. Nhưng đến ngày hôm nay, khi mà chỉ còn vài ngày nữa iPhone mới nhất sẽ chính thức ra mắt công chúng, các hãng đối thủ đã tung ra những chiếc smartphone với những tính năng độc đáo, hữu dụng mà chúng ta sẽ không tìm thấy hoặc chí ít chưa tìm thấy ở sản phẩm của Apple.

Bắt đầu sử dụng iPhone từ năm 2008, sau đó, tôi cũng thử nghiệm các smartphone chạy Android, Windows Phone và vài smartphone khác trong một thời gian. Và dưới đây là danh sách 5 tính năng mà chưa iPhone nào được trang bị. Tôi mong muốn các tính năng dưới đây sẽ trở thành tiêu chuẩn chung cho tất cả smartphone.

1. Khả năng chống thấm nước với thiết kế đẹp mắt

5 tính năng mọi smartphone nên có ảnh 1
 

Điện thoại không thấm nước đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng thiết kế của chúng to, thô, ngổn ngang như một công trường xây dựng. Thêm vào đó là sự thiếu vắng của các ứng dụng và tính năng cơ bản của một smartphone. Tất nhiên, người dùng có thể mua thiết bị chống thấm nước từ các công ty như Life Proof mặc dù thiết bị này làm cho điện thoại của bạn nặng hơn, xấu xí hơn và tất nhiên tốn kém hơn.

Đó là lý do vì sao mà tôi vô cùng phấn khích khi nghe được tin Samsung sẽ tung ra phiên bản chịu nước của Galaxy S4 – một trong những smartphone phổ biến với chất lượng hàng đầu được đánh giá bởi Consumer Reports. Phiên bản này có tên là Galaxy S4 Active. Nếu không được nói trước, người dùng khó có thể nhận ra phiên bản này có khả năng chịu nước vì nó chỉ dày hơn một chút so với kích thước tiêu chuẩn của Galaxy S4, camera với megapixel thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo thiết kế phong cách và lịch lãm với màn hình 5 inch.

Theo hướng dẫn, chiếc điện thoại này có thể chịu áp lực nước khoảng 1 mét trong vòng 30 phút, miễn là các cổng nguồn điện được che phủ hoàn toàn. Khác với những điện thoại trước đó, tôi phải cần thận khi sử dụng chúng khi ở gần mặt nước, do đó xuồng hồ bơi với chiếc điện thoại trên tay là một điều gì đó không bình thường cho lắm. Tôi đã chuyển camera sang chế độ chụp dưới nước và quyết định liều. Và nó thực sự cho ra những hình ảnh tuyệt vời.

Smartphone chịu nước cũng sẽ trở nên vô cùng có ích khi bạn muốn đi bộ xung quanh trong bộ quần áo bơi ướt với chiếc điện thoại trên tay. Tôi vô cùng hy vọng, những chiếc điện thoại với khả năng chịu nước sẽ trở thành tiêu chuẩn cho mọi điện thoại trong tương lai.

2. Chế độ chụp chân dung

5 tính năng mọi smartphone nên có ảnh 2

Dù thích hay không thích, những người sử dụng smartphone cũng đã ít nhất 1 lần dùng camera ở mặt trước của smartphone để chụp một bức ảnh chân dung. Nhưng quá trình này cũng không hề dễ dàng. Bạn phải duỗi thẳng cánh tay ra trong khi phải sử dụng ngón tay để bấm nút chụp, điều này thường dẫn đến hình ảnh bị mờ và một phần khuôn mặt bị mất.

Smartphone chạy Android HTC One có một cách đơn giản để cải thiện nhược điểm này. Sau khi bạn chuyển sang chế độ camera trước và nhấn nút chờ, đồng đồ đếm ngược tự động bắt đầu chạy cho phép bạn tìm được vị trí hoàn hảo và tự động chụp chân dung. Tôi đoán đại đa số camera trước nhằm phục vụ chế độ chụp chân dung, vì vậy tính năng đồng hồ đếm ngược nên được tích hợp sẵn trong camera thay vì yêu cầu người dùng phải download một số ứng dụng chụp ảnh có tính năng này.

3. Không cần phải cập nhật ứng dụng

5 tính năng mọi smartphone nên có ảnh 3

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone điều đó đồng nghĩa với viêc bạn có hàng chục bản cập nhật ứng dụng chờ đợi trong App Store. Những phiền toái của việc phải tự cập nhật các ứng dụng đã khiến Thượng nghị sĩ John McCain hỏi Tim Cook - CEO của Apple rằng: “Thế quái nào tôi suốt ngày phải cập nhật các ứng dụng trên iPhone. Các anh không làm gì để khắc phục à?”

Những người đang sử dụng smartphone chạy hệ điều hành Android không phải đối mặt với vấn đề này. Các ứng dụng được cập nhật tự động. Và tính năng này nên trang bị trên mọi smartphone. Tin tốt cho McCain và tất cả người dùng iPhone là iOS 7- phiên bản hệ điều hành mới nhất của iPhone đã được trang bị tính năng tự động cập nhật ứng dụng.

4. Tiêu đề cập nhật thông tin hàng ngày

5 tính năng mọi smartphone nên có ảnh 4

Đôi khi nhìn vào điện thoại, tôi muốn nhanh chóng tìm ra một mẩu tin quan trọng nào đó như tỷ số một trận bóng đá, nhiệt độ ngoài trời hôm nay hay một bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Với iPhone, để tìm được những thông tin như vậy, bạn phải cài đặt ứng dụng hoặc tìm đến trung tâm thông báo.

Cả Android và Windows Phone đã cung cấp tính năng có thể giúp người dùng tiết kiệm thao tác.

Bảng tiện ích của Android cho phép tự động cập nhật thông tin về màn hình chính của điện thoại: lịch trình của bạn hôm nay, tỷ số các trận đấu thể thao, tin tức thời tiết và những tin tức nổi bật. “Live titles” trên Windows Phone trông giống như biểu tượng ứng dụng nhưng tính năng được tích hợp sẵn này cung cấp thông tin trực tiếp và update mà không cần phải mở ứng dụng.

5. Tăng độ an toàn của việc sử dụng điện thoại trong khi lái xe

5 tính năng mọi smartphone nên có ảnh 5

Hiện nay, smartphone được trang bị các tính năng như hướng dẫn bằng giọng nói, dịch vụ nghe nhạc vô cùng hữu ích. Nhưng rõ ràng, nhìn vào màn hình điện thoại trong khi lái xe không phải là một ý tưởng tốt.

Tính năng hỗ trợ bằng giọng nói như Siri của iPhone đã góp phần gia tăng độ an toàn bằng cách ra lệnh cho điện thoại bằng giọng nói nhưng vẫn yêu cầu phải nhấn một nút để kích hoạt micro. Nhiều mẫu xe mới được trang bị các tính năng cho phép bạn kết nối không dây với điện thoại của bạn. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng điều khiển của xe để thực hiện cuộc gọi, lái xe hay hướng dẫn chỉ đường. Tuy nhiên, nhược điểm là các tính năng này rất phức tạp.

Moto X – smartphone mới nhất của Google có hai tính năng mới cho phép người dùng sử dụng smartphone trong xe một cách an toàn. Tuy chưa có cơ hội thử nghiêm nhưng tôi đánh giá cao hai tính năng vô cùng hữu ích của smartphone này.

Đầu tiên là chế độ kiểm soát không cần chạm vào màn hình cho phép bạn chuyển lệnh bằng giọng nói. Chỉ cần nhận diện được giọng nói của bạn, smartphone này sẽ tự động hoạt động kể cả khi ở chế độ màn hình khóa. Chỉ cần nói “OK Google Now”, smartphone sẽ tự động thực hiện cuộc gọi, chỉ đường và tìm kiếm trên trang Google.

Một tính năng đột phá khác là “Assit” có khả năng tự động phát hiện bạn đang di chuyển và tự động chuyển sang chế độ “Driving” để gia tăng độ ăn toàn cho người sử dụng khi ở trên xe. Chức năng đọc các tin nhắn, phát âm tên của người gọi và nhắn tin đến cho bạn và hỏi bạn có muốn thực hiện cuộc gọi hay không.

Dẫu biết những tính năng này vô cùng hữu ích với người dùng, những vụ kiện tụng về bằng sáng chế trong ngành công nghiệp smartphone gần đây trở thành chướng ngại vật trên con đường nâng cao chất lượng sản phẩm. Và không biết đến khi nào những tính năng này sẽ trở thành tiêu chuẩn của tất cả điện thoại?

Phương Thảo
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.