50 triệu người Ấn Độ không thể truy cập Internet vì một vụ án hiếp dâm

Gurmeet Ram Rahim Singh là người đứng đấu của giáo phái Dera Sacha Sauda, tuyên bố mình có hệ thống tu viện ở nhiều tiểu bang với hàng triệu tín đồ khắp thế giới.
Gurmeet Ram Rahim Singh là người đứng đấu của giáo phái Dera Sacha Sauda, tuyên bố mình có hệ thống tu viện ở nhiều tiểu bang với hàng triệu tín đồ khắp thế giới.
Dịch vụ Internet đã bị cắt trong 5 ngày sau khi nhiều xung đột xảy ra trước phán quyết về vụ án liên quan tới một giáo sĩ nổi tiếng.

Tuần trước, các chính quyền địa phương ở các bang Punjab và Haryana ở miền bắc Ấn Độ đã đóng cửa các dịch vụ truy cập Internet và dịch vụ nhắn tin của người dân ngay trước khi phán quyết của một vụ án hiếp dâm được đưa ra. Vụ án này liên quan đến một nhà lãnh đạo tôn giáo tên là Gurmeet Ram Rahim Singh, bị buộc tội hãm hiếp hai phụ nữ trong giáo phái của mình.

Một tuyên bố từ giới chức của Haryana cho biết lệnh này được ban hành để "ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào về hòa bình và trật tự công cộng trong khu vực". Hệ quả của nó là khoảng 50 triệu người đã mất quyền truy cập internet trong năm ngày.

Một số người chia sẻ những thông tin giả mạo, thái quá về sự việc đã bị phạt tù. Hàng loạt trang web đen bị chặn và chính quyền đã bắt những thành viên của một nhóm trên mạng xã hội WhatsApp vì đăng những hình ảnh thông tin phản đối phán quyết của thủ tướng.

Trước đó, những người ủng hộ vị giáo sĩ này đã tổ chức biểu tình phản đối và kích động bạo loạn, khiến 38 người thiệt mạng. Sự việc này cũng khiến cho hoạt động đường sắt bị trì trệ, trường học và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Lực lượng an ninh đã phải hoạt động hết công suất để duy trì trật tự.

Hôm qua 29/8, dịch vụ Internet và nhắn tin đã được phục hồi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG