Apple trả 60 triệu USD để có thương hiệu iPad tại Trung Quốc

Apple trả 60 triệu USD để có thương hiệu iPad tại Trung Quốc
TPO - Cuối cùng, xung đột kéo dài về thương hiệu iPad tại Trung Quốc giữa công ty Proview Trung Quốc và Apple đã đi đến hồi kết với một cái giá cụ thể - 60 triệu USD.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, cái giá Apple phải trả khá “chát” để được quyền sử dụng thương hiệu iPad tại quốc gia đông dân nhất thế giới - nơi Proview từng đăng ký bản quyền tại Trung Quốc cách đây 12 năm.

Theo ông Xie, luật sư đến từ công ty luật Shenzhen Grandall, đại diện cho Proview, Apple đã chấp thuận phán quyết của Tòa án Nhân dân tối cao Quảng Đông, Trung Quốc.

Nghĩa là, Apple đồng ý bồi thường 60 triệu USD để có quyền sở hữu iPad hợp pháp tại Trung Quốc.

“Hai bên đã đạt thỏa thuận này vào cuối tuần qua và được tòa án tối cao thông qua”, ông Xie nói.

Theo luật sư Ma Dongxiao, một nhân viên khác của Shenzhen Grandall, cả Apple và Proview đều hài lòng với giải pháp trên.

“Trường hợp thương hiệu iPad đã được giải quyết và cả hai bên đều thấy thỏa mãn với phán quyết của tòa”, ông Man nói.

Tuy nhiên, dường như CEO của Proview chưa mãn nguyện với con số 60 triệu USD, khi công ty đang trước bờ vực phá sản.

Trong bài phỏng vấn với một tờ báo địa phương, CEO Proview, ông Yang Rongshan nói: “Dù khoản bồi thường không quá lớn, nhưng dẫu sao như vậy cũng tốt rồi”.

Ban đầu, Proview yêu cầu Apple bồi thường 400 triệu USD. Ngay sau khi 60 triệu USD được chuyển cho Proview, cơ quan quản lý bản quyền của Trung Quốc sẽ chuyển thương hiệu iPad cho Apple.

Gia Bảo
Theo MicGadget

Theo Dịch
MỚI - NÓNG