6 tháng, cả đất nước Cuba bán được 50 ô tô

Đường phố Cuba tràn ngập xe trước năm 50 do giá xe quá đắt
Đường phố Cuba tràn ngập xe trước năm 50 do giá xe quá đắt
Dù Chính phủ Cuba đã nới lỏng luật mua xe, nhưng do giá xe quá đắt nên chỉ có đúng 50 chiếc xe được bán ra tại Cuba trong 6 tháng đầu của năm nay!

Rào cản lớn nhất khiến những người dân Cuba "với tay" được tới những chiếc xe mới đó là mức giá chênh lệch lên tới 400% so với các thị trường khác. Chính vì vậy, một chiếc xe cỡ nhỏ như Kia Rio (có giá 13.000 USD tại Mỹ) sẽ bị đội lên tới 42.000 USD tại Cuba!

Như vậy, với thu nhập trung bình của mỗi người dân Cuba chỉ khoảng 20 USD/tháng, họ sẽ phải làm việc vất vả trong vài cuộc đời mới có thể mua được một chiếc Kia. Vì sự chênh lệch quá cao nên một chiếc sedan gia đình Peugeot 508 tại Cuba (262.000 USD) có giá gần ngang với một siêu xe McLaren 650S (265.000 USD) tại Mỹ!

Xét tới những con số trên có thể thấy rằng việc có tới "những" 50 xe được bán ra tại Cuba vẫn là một bước tiến lớn đối với quốc gia này, mặc dù trên thực tế, đa số chúng là những chiếc xe cũ với giá từ 25.000 USD trở xuống. Tóm lại, dù chính phủ Cuba đã cho phép người dân có thể dễ dàng mua xe hơn, nhưng họ đã làm điều đó theo một cách có thể khống chế được số lượng xe được bán ra.

Như vậy, mọi việc có vẻ như vẫn gần như không thay đổi so với thời kỳ trước đây ở Cuba!.

Theo Gia Huy

Theo VOV
MỚI - NÓNG