6 tỷ năm của con người chỉ bằng 1 giây trên siêu máy tính này

6 tỷ năm của con người chỉ bằng 1 giây trên siêu máy tính này
6 tỷ năm của con người chỉ bằng 1 giây trên siêu máy tính này
Với hiệu năng ấn tượng lên tới 200 triệu tỷ phép tính/giây, IBM Summit giúp Mỹ vươn đến nấc thang mới, đồng thời đả bại Trung Quốc sau nhiều năm "về nhì" trong cuộc đua mang tên siêu máy tính.

Năm 2010, Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực siêu máy tính khi giới thiệu cỗ máy mang tên Tianhe-1A, có khả năng thực hiện 2,57x 1015 phép tính/giây, nhanh hơn gần 1,5 lần so với hệ thống máy tính Jaguar của Mỹ lúc bấy giờ.

Từ đó tới nay, Trung Quốc luôn nắm giữ vị trí số một, đồng thời "bỏ xa" các đối thủ cạnh tranh bằng liên tục các dòng siêu máy tính có hiệu suất khủng, điển hình như thế hệ NUDT Tianhe-2 ra mắt vào năm 2013 với 33.8x 1015 phép tính/giây, hay gần đây nhất là chiếc Sunway TaihuLight có thể thực hiện tới 93x1015 phép tính/giây.

6 tỷ năm của con người chỉ bằng 1 giây trên siêu máy tính này ảnh 1

Siêu máy tính IBM Summit giúp Mỹ trở lại cuộc đua, đánh bại đối thủ đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên mới đây, với sự giúp sức của IBM và "quái thú" mang tên Summit, Mỹ đã chính thức phá bỏ "thế độc tôn" của Trung Quốc, đồng thời nâng giới hạn của các dòng siêu máy tính lên một tầm cao mới.

Được biết, IBM Summit có hiệu suất lớn hơn gấp đôi so với siêu máy tính nhanh nhất ở Trung Quốc, và gấp 4 lần so với siêu máy tính nhanh nhất ở Mỹ. Trong điều kiện lý tưởng, nó có thể đạt tới tốc độ siêu "khủng" là 200x1015 (xấp xỉ 200 triệu tỷ) phép tính/giây.

Làm một phép tính đơn giản, nếu như một con người có thể tính toán 1 phép tính mỗi giây, thì anh ta phải sống đến 6 tỷ năm để có thể đạt hiệu suất tương đương IBM Summit thực hiện trong vỏn vẹn 1 giây đồng hồ.

"Chúng tôi biết rằng chúng ta đang trong một cuộc thi - và sự cạnh tranh này là có thật. Điều quan trọng là ai mới là người đứng đầu". Rick Perry, thư ký Bộ năng lượng Mỹ cho biết trong buổi lễ ra mắt cỗ siêu máy tính. "Đây là một điều thực sự có ý nghĩa. Ngày hôm nay, nước Mỹ đã quay trở lại cuộc chơi, và theo một cách không thể ấn tượng hơn".

6 tỷ năm của con người chỉ bằng 1 giây trên siêu máy tính này ảnh 2 Siêu máy tính của Mỹ hoạt động trên 4.600 máy chủ và 10 petabyte bộ nhớ, có thể thực hiện hơn 200 triệu tỷ phép tính/giây.

Được biết, IBM bắt đầu phát triển dự án siêu máy tính trị giá 200 triệu đô la do chính phủ tài trợ từ năm 2014 tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ride, Tennessee. Trong quá trình phát triển, siêu máy tính đã được nâng cấp liên tục với những bộ gen khác nhau, hoạt động trên tổng cộng 4.600 máy chủ và 10 petabyte bộ nhớ.

Việt Nam chúng ta cũng có siêu máy tính, được xây dựng trên dự án với tổng số vốn đầu tư lên đến 2 triệu USD. Tuy nhiên so với IBM Summit thì hệ thống này có hiệu suất thấp hơn rất nhiều, chỉ đạt 41,7 tỷ phép tính/giây và được chủ yếu sử dụng trong các đề tài nghiên cứu khoa học.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.