Apple, Google rớt hạng 20 công ty đáng tin cậy

Apple, Google rớt hạng 20 công ty đáng tin cậy
Những hãng công nghệ Mỹ lấy được lòng tin của của người tiêu dùng nhất là HP, Amazon, IBM, eBay và Microsoft, trong khi hai tên tuổi hàng đầu về thiết bị di động lại không được đánh giá cao.

Apple, Google rớt hạng 20 công ty đáng tin cậy

> Apple và Google 'đọ' lãi khủng
> Doanh thu Google đạt 50 tỷ USD trong năm 2012

Những hãng công nghệ Mỹ lấy được lòng tin của của người tiêu dùng nhất là HP, Amazon, IBM, eBay và Microsoft, trong khi hai tên tuổi hàng đầu về thiết bị di động lại không được đánh giá cao.

Lòng tin của người dùng với Apple đang giảm dần
Lòng tin của người dùng với Apple đang giảm dần.

Khảo sát thường niên Most Trusted Companies 2012 (Những công ty đáng tin cậy nhất 2012) được thực hiện bởi Viện Ponemon (Mỹ), trong đó yêu cầu những người tham gia kể tên 5 công ty ở nước này mà họ tin tưởng nhất.

Năm 2009, Apple đứng ở vị trí rất cao - thứ 8, nhưng sang năm 2011, họ tụt xuống hạng 14 còn Google được xếp ở vị trí 19. Đến năm 2012, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Dell... đều bị đánh bật khỏi Top 20.

Facebook do bản chất là một mạng xã hội đông thành viên nên dễ vướng vào các rắc rối bảo mật, chẳng hạn lỗi hệ thống khiến một số ảnh được người dùng đặt ở chế độ riêng tư (Only me) bỗng bị chuyển sang chế độ công khai (Public)... Trong khi đó, năm qua cả Apple và Google đều bị tố cáo cố tình theo dõi thông tin truy cập của người sử dụng (như để theo dõi thói quen, từ đó hiển thị quảng cáo trúng đích...).

Danh sách 20 công ty Mỹ được người dùng tin tưởng năm 2012 so với các năm trước. NR (Not Rated) là những công ty không được xếp hạng vào năm đó
Danh sách 20 công ty Mỹ được người dùng tin tưởng năm 2012 so với các năm trước. NR (Not Rated) là những công ty không được xếp hạng vào năm đó.

"Có rất nhiều bài viết phản ánh những hãng như Google, Facebook và Apple không hết mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng", Susan Jayson, Giám đốc Ponenmon, cho hay.

49% những người tham gia cho hay họ đã ít nhất một lần nhận được các nhắc báo về khả năng bị phơi bày thông tin cá nhân. 61% đánh giá nạn ăn cắp tài khoản (danh tính, mật khẩu) là nguy cơ đáng lo ngại nhất.

Theo Châu An
Số hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.