Nhật đưa robot lên trạm ISS

Nhật đưa robot lên trạm ISS
TPO – Reuters đưa tin, robot mang tên Kiboro sắp được đưa lên trạm ISS theo tàu H-IIB, do Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) điều hành. Ngày 9/8, tàu H-IIB sẽ đến trạm ISS.

Nhật đưa robot lên trạm ISS

> Rô bốt ong nhỏ nhất thế giới lần đầu cất cánh
> Mantis – robot người lái 2 tấn

TPO – Reuters đưa tin, robot mang tên Kiboro sắp được đưa lên trạm ISS theo tàu H-IIB, do Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) điều hành. Ngày 9/8, tàu H-IIB sẽ đến trạm ISS.

Kirobo có khả năng đi lại, tự đứng dậy và giao tiếp bằng tiếng Nhật
Kirobo có khả năng đi lại, tự đứng dậy và giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Trong một đoạn video được phát vào hôm thứ 6 (2/8), robot nặng 1kg, cao 34cm được đóng gói trong hộp cách nhiệt, gửi theo tàu H-IIB lên trạm ISS.

Các robot sẽ được thử nghiệm bằng cách lấy đơn đặt hàng bằng giọng nói qua trung tâm JAXA từ Trái đất trước khi đến trạm vào cuối năm. Các phi hành gia sẽ không giao tiếp được với Kiboro nếu không nói được tiếng Nhật.

Kiboro do Đại học Tokyo, Toyota Motor Corporation, hãng quảng cáo Dentsu và Robo Garager phối hợp nghiên cứu phát triển.

Hàng hóa tiếp tế tàu Kounotori gồm 3,6 tấn hàng khô, nước, thí nghiệm và phụ tùng cho trạm ISS. Kirobo dự kiến ​ trở về Trái đất vào tháng 12/2014.

Thanh Hà
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG