Ồ ạt bán iPhone cũ để lên đời 5S

Ồ ạt bán iPhone cũ để lên đời 5S
Giá iPhone 5S đang rẻ dần, cộng với việc thời gian đang trôi dần về cuối năm, nhiều người dùng iPhone cũ đang rầm rộ rao bán máy để "lên đời" phiên bản mới nhất.

iPad và iPhone 5c cháy hàng dịp Black Friday

Ồ ạt bán iPhone cũ để lên đời 5S ảnh 1

Đây chính là thời điểm nhu cầu mua sắm iPhone 5S của người dùng đang lên cao, một phần do đúng vào dịp cuối năm, một phần là do giá bán của model này đã xuống khá nhanh trong khoảng một tháng qua.

Anh Nam, một người từng buôn iPhone nhiều năm cho biết, đây gần như là thời điểm tốt nhất năm để mua iPhone 5S. Hiện tại, các đầu mối nhập hàng từ nước ngoài đang rất sẵn, nên gần như không có tình trạng khan hàng, cũng là nguyên nhân khiến giá bán của máy hạ thấp.

Nếu đợi thêm khoảng một tháng nữa (thời điểm trước Tết âm lịch), giá bán của iPhone 5S rất có thể sẽ tăng nhẹ do nhu cầu của người dùng cao, một số cửa hàng sẽ tạo ra tình trạng “sốt ảo” để tăng giá kiếm lời.

Anh Dũng, nhân viên kinh doanh nội thất tại Hà Nội chia sẻ, anh luôn chọn thời điểm này trong năm để “lên đời” iPhone, từ thời chiếc iPhone 4 tới giờ. “Theo kinh nghiệm bản thân mình, khi lượng người đăng tin mua, bán tăng lên, cả hai bên sẽ có nhiều cơ hội để chọn đối tác cũng như đúng bản iPhone mình yêu thích”.

Hiện tại, một chiếc iPhone 5 cũ (hàng chuẩn) đang được giao dịch với giá phổ biến khoảng 10,5 triệu đồng, iPhone 4S là 7,3 triệu đồng, còn iPhone 4 chỉ khoảng 4,6 triệu. iPhone 5 cũng là sản phẩm cũ được đăng bán và đăng mua lại nhiều nhất do hàng mới đã bị ngừng sản xuất, trong khi một số model được bán ra từ cửa hàng có thể không đảm bảo chất lượng (hàng trôi bảo hành hoặc hàng dựng lại).

“Người dùng mua lại của người dùng vẫn yên tâm hơn”, Quý Sáng - sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội cho biết. “Tất nhiên, cũng có nhiều thương gia lên diễn đàn, đăng bán máy giống như người dùng, nhưng với những người sành sỏi một chút, có thể dễ dàng nhận ra ngay đâu là thương gia, đâu là người dùng thật”.

Cũng liên quan đến sản phẩm iPhone 5S, hiện trên các website rao vặt có khá nhiều thông tin rao bán các mẫu iPhone 5S bản khóa mạng, chủ yếu từ nhà mạng AT&T (Mỹ), Softbank (Nhật) với giá từ 12,5 đến 13,5 triệu đồng. Người bán hầu như đều khẳng định, máy khóa mạng chỉ cần dùng SIM ghép (thường tặng kèm luôn khi mua máy) là có thể dùng như bản quốc tế, không dính bất cứ lỗi gì.

Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng kinh doanh iPhone cho biết, bản lock (khóa mạng) của iPhone 5S hiện vẫn chưa khắc phục được lỗi iMessage, FaceTime và nhắn tin đều phải thêm +84 vào đầu số. Đó là chưa kể đến việc sóng liên lạc cũng không thực sự ổn định. “Việc tung tin về một công nghệ SIM ghép hoàn toàn mới có thể khắc phục được toàn bộ các lỗi trên có thể chỉ là ‘chiêu’ của người bán để hút người dùng", anh này khẳng định.

Theo Thành Duy/Tri thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.