Anh: Chế tạo ô tô có tốc độ 1.600 km/h

Các kỹ sư ở miền Tây nước Anh đang chế tạo một chiếc xe ô tô, với động cơ phản lực có thể đạt tốc độ siêu thanh lên tới 1.600 km/h.

Theo các kỹ sư chế tạo, chiếc xe có tên là Bloodhound này được lắp ráp từ hơn 3.500 bộ phận. Chiếc ô tô này mang một phần của xe đua công thức 1, một phần của tên lửa không gian và một phần của máy bay chiến đấu siêu thanh.

Với vận tốc đạt tới 1.600 km/h, đây sẽ là chiếc xe ô tô di chuyển nhanh hơn bất cứ vật thể nào trên mặt đất. Và với tốc độ đó, những viên đá hay mảnh vỡ văng ra từ bánh xe cũng sẽ trở nên nguy hiểm chết người. Vì thế khoang lái được làm bằng vật liệu chế tạo từ hàng triệu sợi thủy tinh, có tác dụng chống đạn để bảo vệ người lái.

Dự kiến trong năm nay, các kỹ sư sẽ thử nghiệm chiếc xe ở vận tốc khoảng 1.300 km/h và năm sau sẽ nâng tốc độ lên 1.600 km/h.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.