Apple chi hơn 15 tỷ đồng/năm bảo vệ an ninh cho CEO Tim Cook

CEO Tim Cook đến dự lễ khai trương một cửa hàng của Apple tại thành phố Palo Alto, bang California, Mỹ - Ảnh: Getty Images.
CEO Tim Cook đến dự lễ khai trương một cửa hàng của Apple tại thành phố Palo Alto, bang California, Mỹ - Ảnh: Getty Images.
Tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ) đã chi gần 700.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) trong năm 2014 để bảo vệ an ninh cho CEO Tim Cook.

Ngày 7/8, báo Huffington Post (Mỹ) đưa tin theo báo cáo của Apple gửi cho Ủy ban Hối đoái và chứng khoán Mỹ thì chi phí an ninh dành cho Tim Cook trong năm 2014 chính xác là 699.133 USD.

Báo cáo giải thích rằng Apple cung cấp nhà ở và an ninh cho Tim Cook vì an toàn, an ninh cá nhân của ông là điều tối quan trọng đối với tập đoàn cũng như với các cổ đông. Apple xem các biện pháp an ninh dành cho Tim Cook là chi phí cần thiết, hợp lý vì lợi ích của tập đoàn.

Trang tin Patently Apple cho rằng chi phí này giúp Tim Cook luôn cảm thấy an toàn. Một phần lớn chi phí này sử dụng để bảo vệ ngôi nhà của Tim Cook ở thành phố Palo Alto, bang California.

Tuy nhiên, con số trên không quá cao nếu so với chi phí an ninh 1,6 triệu USD mà Tập đoàn thương mại điện tử Amazon (Mỹ) dành cho CEO Jeff Bezos vào năm 2013 hay chi phí 1,5 triệu USD mà Tập đoàn công nghệ Oracle (Mỹ) bỏ ra để bảo vệ an ninh cho CEO Larry Ellison năm 2013.

Theo Theo Công an TP. Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.