Apple đặt “cược” 450 triệu USD để khiếu nại vụ tăng giá e-book

Apple đặt “cược” 450 triệu USD để khiếu nại vụ tăng giá e-book
Theo Reuters, một thẩm phán Mỹ, hôm 21/11 đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận Apple phải trả 450 triệu USD để giải quyết khiếu nại hãng này đã làm tổn hại người tiêu dùng bởi âm mưu liên kết năm nhà xuất bản để tăng giá sách điện tử (e-book).

Trong một phiên tòa ở Manhattan, Mỹ, Thẩm phán Denise Cote đã chấp thuận thỏa thuận bồi thường trên của Apple.

Apple sẽ phải trả 400 triệu USD cho khoảng hơn 23 triệu người tiêu dùng và 50 triệu USD cho các luật sư nguyên đơn nếu hãng này không thành công trong việc khiếu nại một phán quyết năm 2013 rằng Apple phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật chống độc quyền.

Trong trường hợp Apple khiếu nại thành công, hãng này cũng sẽ phải bồi thường 50 triệu USD cho người tiêu dùng và 20 triệu USD cho các luật sư nguyên đơn.

Apple đã đồng ý với thỏa thuận trên vào tháng Sáu trong bổi cảnh hãng phải đối mặt với vụ đe dọa khởi kiện của các tổng trưởng lý của 33 bang, vùng lãnh thổ và giới luật sư bảo vệ cho người tiêu dùng nhằm tìm kiếm một khoản bồi thường lên tới 840 triệu USD.

Trong số tiền bồi thường 400 triệu USD của Apple nếu thất bại trong vụ khiếu nại phán quyết 2013, 5 nhà xuất bản liên quan đóng góp 166 triệu USD.

Vào năm 2013, Apple cùng năm nhà xuất bản ở Mỹ đã vướng vào một vụ kiện tụng liên quan tới cáo buộc họ âm mưu liên kết đẩy giá e-book lên cao nhằm chèn ép đối thủ Amazon.

Theo Việt Đức

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.