Apple, Samsung nắm 99% lợi nhuận smartphone

Apple, Samsung nắm 99% lợi nhuận smartphone
TPO - Theo thông báo mới nhất của Asymco, Apple và Samsung đang sở hữu tới 99% tổng lợi nhuận của ngành sản xuất điện thoại di động thông minh.

> Điện thoại di động: Cuộc chiến giữa các ‘vì sao’ 

Apple, Samsung nắm 99% lợi nhuận smartphone ảnh 1

Trong 99% đó, Apple nổi trội hơn khi mang về 73%, Samsung lấy nốt miếng bánh còn lại (26%), dù là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, vượt qua cả Nokia sau 14 năm “trị vì”.

Đặc biệt, với một USD lợi nhuận mà các nhà sản xuất thu về, phần của riêng Apple là 73 cent.

Trong khi đó, Asymco cho biết, Motorola, Nokia, Sony (Ericson), LG và RIM là những công ty đang thua lỗ trong quý I năm 2012.

Apple, Samsung nắm 99% lợi nhuận smartphone ảnh 2

Với việc trình làng thế hệ tiếp theo của Galaxy S và HTC One Series, hai nhà sản xuất Samsung và HTC tiếp tục mở rộng miếng bánh lợi nhuận của mình trong quý vừa qua.

Tuy nhiên, cả hai “đối thủ” này sẽ còn phải chạy nước rút khá xa nữa mới có thể theo kịp Apple từ vị trí quán quân.

Theo số liệu thống kê của Asymco, thị trường di động thế giới phát triển với tốc độ rất nhanh trong vòng năm năm trở lại đây. Nếu tổng lợi nhuận của quý hai năm 2007 chỉ khoảng 4 tỷ USD, thì con số ấy đã tăng lên 14,4 tỷ USD trong quý một năm 2012.

Trong khi đó, sản lượng sản xuất trên toàn cầu tăng 7%. Điển hình là sự tăng vọt của phân khúc điện thoại thông minh, tăng 47%.

Gia Bảo
Theo GA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.